Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý 9 vụ, 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép trước giờ giao thừa Nhâm Dần 2022 và vận động nhiều người dân giao nộp pháo để xử lý theo quy định.

Đêm giao thừa, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) xử lý nhiều vụ đốt pháo trái phép

Trịnh Thể | 01/02/2022, 01:26

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý 9 vụ, 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép trước giờ giao thừa Nhâm Dần 2022 và vận động nhiều người dân giao nộp pháo để xử lý theo quy định.

 

b9025ad9-3ff3-4987-b4b0-68144297640a.jpeg
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan CSĐT.
4f4a4356-5077-46d0-a499-3f96dc94132f.jpeg


Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Thành ủy, UBND TP.Biên Hòa đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân vui chơi trong đêm giao thừa.

Cùng với sự tăng cường lực lượng của Công an tỉnh, công an các phường, xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động toàn lực (công an, quân sự, đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố…) với trên 3.000 người tham gia tuần tra, phòng ngừa đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ghi nhận đến thời điểm trước giao thừa, tình trạng đốt pháo nổ trái phép đã giảm nhiều so với những năm trước đây. Cùng với sự quyết tâm làm thay đổi căn bản, toàn diện về tình hình an ninh trật tự, Công an TP.Biên Hoà đã kịp thời ngăn chặn phát hiện 9 vụ với 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ (P.Tân Vạn 2 vụ, Trảng Dài 3 vụ, Tân Biên 1 vụ, Long Bình 1 vụ, Long Bình Tân 1 vụ, Bửu Long 1 vụ).

Mặc dù trước giờ phút thiêng liêng của năm mới nhưng đây là những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật nên tất cả đã bị đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bài liên quan
Gần tết, pháo nổ, tiền giả được chào bán công khai
Nhiều diễn đàn, “chợ sale” trên Facebook tại các tỉnh Tây Nguyên ngang nhiên rao bán pháo, tiền giả để… “phục vụ tết”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đêm giao thừa, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) xử lý nhiều vụ đốt pháo trái phép