Với chủ đề “CIC 2018: Kết nối - Cộng sinh”, cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, giảng viên ở các trường đại học cũng như đào tạo kiến thức cơ bản về tìm kiếm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho ứng viên tham gia.

ĐH QG TP.HCM tổ chức cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp - CIC’ 2018

nguyentuyet | 31/07/2018, 14:38

Với chủ đề “CIC 2018: Kết nối - Cộng sinh”, cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, giảng viên ở các trường đại học cũng như đào tạo kiến thức cơ bản về tìm kiếm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho ứng viên tham gia.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CIC” 2018" (CIC) nằm trong chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của TP.HCM và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Quốc gia TP.HCM. Chương trình được hỗ trợ từ Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG TP.HCM. Cuộc thi doKhu công nghệ phần mềm ĐH QG TP.HCM cùng Đại học Kinh tế - Luậttriển khai thực hiện

CIC năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đến từ trường đại học ở khu vực phía nam. Hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, cũng như tạo ra môi trường thực tế cho các dự án thực hiện trải nghiệm thị trường.

Theo BTC, CIC 2018 sẽ là sân chơi cho sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua cuộc thi, những dự án đoạt giải có tiềm năng phát triển sẽ được tham gia vào khóa đào tạo khởi nghiệp iStartX và chương trình hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp tại ITP.

Các lĩnh vực đăng ký tham gia bao gồm: thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, fintech (công nghệ trong tài chính), edutech (công nghệ trong giáo dục), IoT (Internet kết nối vạn vật), trí tuệ nhân tạo, ảo hóa, du lịch, các dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội, các dự án phục vụ người tàn tật, các sản phẩm dịch vụ cho thị trường nước ngoài và người nước ngoài.

Ban tổ chức sẽ đánh giá các ý tưởng dựa trên 4 tiêu chí: sáng tạo đổi mới, khả năng thực thi, ảnh hưởng của dự án, tính chuyên nghiệp trong làm việc của nhóm.

Cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất (trị giá 50 triệu đồng), 1 giải nhì (30 triệu đồng), 2 giải ba (10 triệu đồng/giải) và 3 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Bên cạnh đó, các giải thưởng sẽ được tham gia vào khóa đào tạo khởi nghiệp trị giá 35 triệu đồng; các giải nhất, nhì sẽ được tham gia chương trình hỗ trợ ươm tạo tại doanh nghiệp trị giá 100 triệu đồng. Giải nhất tham gia chuyến tham quan học tập tại Singapore trị giá 100 triệu đồng…

Vòng sơ loại cuộc thi diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25.8; chung kết và trao giải cuộc thi diễn ra ngày 15.9.2018

CIC được tổ chức lần đầu vào năm 2016, đã góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên, giảng viên các trường.

Sinh viên có thể đăng ký trực tuyến tại>>> ĐÂY.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH QG TP.HCM tổ chức cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp - CIC’ 2018