Hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 mà Trung Quốc thực hiện đã ảnh hưởng cả chương trình triển khai mạng 5G - sáng kiến công nghệ quan trọng cho giới lãnh đạo nước này.

Dịch COVID-19 cản bước tham vọng 5G của Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/02/2020, 16:33

Hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 mà Trung Quốc thực hiện đã ảnh hưởng cả chương trình triển khai mạng 5G - sáng kiến công nghệ quan trọng cho giới lãnh đạo nước này.

Hoạt động bỏ thầu cho 6 dự án 5G lớn (trong đó có 1 dự án công nghiệp ở tỉnh Quảng Đông, 1 dự án liên quan đến bệnh viện ở Giang Tây, 1 dự án liên quan đến cảnh sát ở Cam Túc) đều bị trì hoãn. Không những vậy, trụ sở và xưởng sản xuất chính của 2 nhà cung cấp hàng đầu lại đặt tại thành phố Vũ Hán nơi đang chịu phong tỏa nghiêm ngặt.

Xem 5G là ưu tiên cấp quốc gia, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới cùng dịch vụ mạng trước nước khác. Chính quyền Bắc Kinh năm ngoái hối thúc các nhà khai thác viễn thông đẩy nhanh công tác triển khai.

Sau lúc dịch bệnh bùng phát, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tuyên bố đầu tư 5G có thể giúp bù đắp suy giảm chi tiêu tiêu dùng bởi COVID-19. Nhưng giống như nhiều công ty khác, doanh nghiệp thiết bị viễn thông và đơn vị khai thác mạng phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên lẫn khó khăn về vận chuyển.

Công ty cổ phần Cáp quang Trường Giang - 1 trong 2 nhà cung cấp hàng đầu đặt trụ sở tại Vũ Hán - tháng trước cho biết họ sẽ dựa vào nhà máy bên ngoài để duy trì sản xuất, giám đốc công ty hôm 20.2 tiết lộ dây chuyền ở Vũ Hán vẫn chưa tái hoạt động, xưởng khác mới hoạt động 50% công suất. Công ty TNHH Công nghệ viễn thông Phi Thiên (FiberHome) thông báo áp dụng hình thức làm việc từ xa.

Doanh nghiệp cung cấp bảng mạch và cáp đồng Thịnh Ích hay công ty sản xuất ăng ten Thông Du thừa nhận hoạt động bị chậm trễ vì COVID-19.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời nhân sự cấp cao China Mobile cho biết công tác xây dựng trạm 5G trong cuối tháng 12 - đầu tháng 1 diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, một bộ phận của công ty tại Bắc Kinh thừa nhận dịch bệnh gây ảnh hưởng nhất định.

Theo nhà phân tích Edison Lee thuộc công ty đầu tư Jeffries: “Nếu không thể có được cáp quang, nhà khai thác viễn thông chắc chắn phải hoãn công tác lập trạm 5G”.

Trong khi đó, Huawei khẳng định kho dự trữ của tập đoàn đủ cho ít nhất 3 đến 6 tháng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng ngừa
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với những biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Ngày 14.5, Bộ Y tế đã nêu hướng dẫn các địa phương và đơn vị tiêm vắc xin phòng COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19 cản bước tham vọng 5G của Trung Quốc