Bức ảnh binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan được lan truyền trên mạng xã hội bằng hàng loạt tài khoản bất thường.

Điều bất thường quanh bức ảnh gây bão quan hệ Úc - Trung

Cẩm Bình | 05/12/2020, 08:40

Bức ảnh binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan được lan truyền trên mạng xã hội bằng hàng loạt tài khoản bất thường.

Người đăng tải bức ảnh minh họa lên Twitter là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích bức ảnh sai sự thật và yêu cầu Trung Quốc xin lỗi. Twitter đã cho ẩn hình kèm theo nhãn cảnh báo “nội dung nhạy cảm”.

Công ty mạng Cyabra của Israel tìm ra bằng chứng về một chiến dịch lan truyền bức ảnh gây tranh cãi trên. Họ xác định 57,5% số tài khoản tương tác với dòng tweet phát ngôn viên Triệu đăng tải là giả.

Phân tích 1.344 tài khoản, Cyabra phát hiện nhiều tài khoản mới được tạo ra vào tháng 11 và chỉ dùng 1 lần đó là đăng lại ảnh binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan.

c1579af5a76c9a14ccf9466f88e4d1e3.jpg
Dường như có cả một chiến dịch lan truyền bức ảnh binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan - Ảnh: Reuters

Nhà nghiên cứu Tim Graham thuộc đại học Công nghệ Queensland phân tích 10.000 bình luận dòng tweet. Ông ghi nhận vài điều sau: hoạt động tích cực nhất là tài khoản Trung Quốc, 8% số bình luận là từ tài khoản tạo ra trong ngày người phát ngôn Triệu đăng ảnh (30.11) hoặc trong vòng 24 tiếng trước đó, bình luận chứa từ ngữ trùng lặp, một số tài khoản chuyên nhắm vào Úc từ tháng 6 đến nay.

“Nếu không nói về trẻ em Afghanistan thì số tài khoản khả nghi nhắc đến Hồng Kông. Những điểm bất thường đủ để cho thấy đây là một chiến dịch phát tán thông tin”, theo nhà nghiên cứu Graham.

Học giả Ariel Bogle thuộc Viện nghiên cứu Chính sách chiến lược Úc cũng nhận thấy điều bất thường xung quanh số tài khoản đăng lại hoặc thích bức ảnh gây tranh cãi: nhiều tài khoản mới tạo ra trong ngày 30.11 hoặc 1.12, chỉ theo dõi phát ngôn viên Triệu cùng vài tài khoản Twitter khác.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì. Phía Twitter tuyên bố vẫn luôn cảnh giác trước thông tin nhạy cảm, nhưng đánh giá rằng phát hiện của Cyabra không cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều bất thường quanh bức ảnh gây bão quan hệ Úc - Trung