Nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại đã được ký kết giữa các DN Pháp và Việt Nam tại diễn đàn DN Pháp - Việt, diễn ra sáng 7.9 tại khách sạn Sofitel, nhân chuyến thăm của phái đoàn Tổng thống Pháp Francois Hollande đến TP.HCM.

DN Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Kim Vân | 07/09/2016, 15:54

Nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại đã được ký kết giữa các DN Pháp và Việt Nam tại diễn đàn DN Pháp - Việt, diễn ra sáng 7.9 tại khách sạn Sofitel, nhân chuyến thăm của phái đoàn Tổng thống Pháp Francois Hollande đến TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Pháp là nước đứng thứ 10 trong đầu tư vào TP.HCM. Trong bối cảnh thành phố tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để hướng đến xây dựng một đô thị phát triển, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, chống ngập nước và ô nhiễm, ông mong các DN Pháp luôn tin tưởng TP.HCM như là một địa chỉ đáng tin cậy để đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Thủ công nghiệp, Tiêu dùng, Kinh tế xã hội và đoàn kết nhận định, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tại Đông Nam Á. Sau Singapore thì Việt Nam là quốc gia có độ mở cửa rộng nhất trong khu vực, thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) với CA-TBD hay EU.

“Pháp luôn ủng hộ VN trong việc thông qua các hiệp định này. Với việc các FTA được ký kết, cả 2 phía đều được hưởng lợi. Cơ hội của Pháp sẽ nằm trong lĩnh vực dược phẩm và nông sản”, bà Pinville nói. Bà khẳng định Pháp luôn đồng hành với Việt Nam trong quá trình đổi mới ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Cộng đồng người Việt ở Pháp hiện nay vào khoảng 350.000 người, cộng thêm với khoảng 7.000 du học sinh đến Pháp mỗi năm sẽ là những yếu tố tác động tích cực đến kinh tế.

Tại diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó nổi bật có tập đoàn dược phẩm SANOFI ký kết mở rộng hợp tác với Vinafarm; Công ty thức ăn gia súc Neovia Việt Nam, tập đoàn Grimaud và công ty Le Boucher ký hợp tác với Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam hình thành chuỗi chăn nuôi heobền vững tại ĐBSCL, cho phép một chuỗi chăn nuôi được kiểm soát ở tất cả các bước.

Kim Vân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
DN Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác