Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức của 3 cuộc thi đã được phát động do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày một trở nên phức tạp.

Do dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức 3 cuộc thi

nguyentuyet | 20/03/2020, 16:41

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức của 3 cuộc thi đã được phát động do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày một trở nên phức tạp.

Để phòng chống dịch bệnh, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cho học viên nghỉ học phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nên không triển khai được hoạt động để tham gia các cuộc thi do Tổng cục Giáo dục (thuộc Bộ LĐTB-XH)đã phát động.

Căn cứ vào điều kiện thực tế và ý kiến đề xuất của các cơ sở, Tổng cục Giáo dục nghề quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức với 3 cuộc thi gồm: Cuộc thi viết "Tôi chọn nghề" lần II; Cuộc thi xây dựng Video Clip "Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai"; Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề "Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp".

Cụ thể, thời gian nhận bài, sản phẩm dự thi của 3 cuộc thi này được điều chỉnh đến 24 giờngày 30.6.2020.

Trước đó, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ được lùi thời gian tổ chức sang cuối tháng 4, thay vì cuối tháng 3 như dự kiến trước đó do COVID-19.

Theo kế hoạch, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 (để chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, châu Á; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46)dự kiến tổ chức ngày 22.3-30.3. Kế hoạch này trước đó cũng đã được thông báo tới cho các đoàn dự thi.

Trước đó, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia dự kiến tổ chức theo 6 hội đồng thi, tổng số có 51 đoàn đăng ký tham dự kỳ thi với 726 thí sinh dự thi ở 32 nghề.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Do dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức 3 cuộc thi