Đài CNN tiết lộ công tố viên liên bang thu được đoạn ghi âm một cuộc họp tháng 7.2021, trong đó cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông cất giữ tài liệu mật của Lầu Năm Góc về một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran.

Đoạn ghi âm ông Trump thừa nhận cất giữ tài liệu mật

Cẩm Bình | 01/06/2023, 11:30

Đài CNN tiết lộ công tố viên liên bang thu được đoạn ghi âm một cuộc họp tháng 7.2021, trong đó cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông cất giữ tài liệu mật của Lầu Năm Góc về một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran.

Đoạn ghi âm cho thấy cựu Tổng thống Trump hiểu rõ bản thân đang giữ tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Loạt phát ngôn trong ghi âm cho thấy ông muốn chia sẻ thông tin nhưng hiểu rõ quyền hạn giải mật tài liệu của mình khi không còn nắm quyền nữa, theo nguồn tin CNN.

trump.jpg

Nguồn tin cho biết cuộc họp được tổ chức tại câu lạc bộ chơi gôn của cựu Tổng thống Trump ở Bedminster (bang New Jersey). Đội ngũ phụ tá cùng hai người viết tự truyện của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows có mặt tại cuộc họp, tất cả đều không được cấp quyền tiếp cận tài liệu mật.

Trong ghi âm, cựu Tổng thống Trump nói với người có mặt rằng ông có thể cho mọi người xem tài liệu mật liên quan đến Iran lấy từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith - người dẫn đầu cuộc điều ra hành vi cất giữ tài liệu mật của Bộ Tư pháp Mỹ - đang tập trung vào cuộc họp tháng 7.2021. Nguồn tin nhận định đoạn ghi âm là bằng chứng quan trọng chống lại cựu Tổng thống Trump.

Công tố viên liên bang đã hỏi các nhân chứng về đoạn ghi âm cũng như về tài liệu mật trước đại bồi thẩm đoàn. Vụ việc tạo ra đủ sự quan tâm để đội ngũ điều tra thẩm vấn tướng Milley – một trong số quan chức an ninh cấp cao nhất dưới thời cựu Tổng thống Trump.

Cuộc điều tra hành vi cất giữ tài liệu mật dường như sắp kết thúc. Đến nay vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoạn ghi âm ông Trump thừa nhận cất giữ tài liệu mật