Bộ Du lịch Campuchia đã kêu gọi các doanh nghiệp và công ty du lịch chấp nhận đồng tiền nhân dân tệ nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp Campuchia lại sợ.

Doanh nghiệp Campuchia sợ xài tiền Trung Quốc

Hàn Giang | 24/07/2016, 17:42

Bộ Du lịch Campuchia đã kêu gọi các doanh nghiệp và công ty du lịch chấp nhận đồng tiền nhân dân tệ nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp Campuchia lại sợ.

BáoCambodia Daily đưa tinBộ Du lịch Campuchia đã công bốchính sách mang tên “Thanh toán bằng tiền Trung Quốc” vào cuối tháng 5.2016 với mục tiêu thu hút 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia mỗi năm kể từ năm 2020.

Theo chính sách này, Bộ Du lịch Campuchia khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch chấp nhận nhân dân tệ trong thanh toán thay vì sử dụng đồng riel Campuchia hay USD như trước đây.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hor Sarun nói trong một cuộc hội thảo:“Chúng tôi đã tư vấn cho các cơ sở du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu giải trí và các cửa hàng về việc sử dụng nhân dân tệnhằm tạo điều kiện cho khách du lịch Trung Quốc dễ dàng chi tiêu khi đến Campuchia”.

Tuy nhiên ông In Channy, Chủ tịch kiêm Giám đốc điềuhành Ngân hàng Acleda, cho biết kế hoạch của Bộ Du lịch rất khó thực hiện.

“Khác với USD đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, việc lưu thông bằng nhân dân tệ vẫn còn hạn chế… Tôi nghĩ rằng chính sách của Bộ Du lịch là tốt nhưng sẽ gặp rất nhiều thách thức từ thị trường bán lẻ”, ông Channy nhấn mạnh.

Trong khi đó, các doanh nghiệp địa phương cho rằng rủi ro sẽ nhiều hơn so với lợi ích đem lại từ chính sách mới của Bộ Du lịch.

Bà Khemmara Niza, quản lý cửa hàng quần áo Sentosa ở Phnom Penh, cho biết các nhân viên cửa hàng sẽ không thể phân biệt được nhân dân tệ giả và nhân dân tệthật khi khách du lịch Trung Quốc thanh toán.

Bà Niza giải thích: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Chúng tôi không thực sự hiểu biết về nhân dân tệ và việc phân biệt tiền giả với tiền thật là rất khó khăn. Những vấn đề liên quan đến USD giả đến nay vẫn chưa thể khắc phục nên việcthanh toán bằng đồng tiền mới sẽ gây thêm nhiềuhậu quả tồi tệ”.

Ông Prak Vichet, quản lý khách sạn River Home Boutique, cho biết: “Rất nhiều du khách muốn thanh toán bằng tiền Trung Quốc… Điềunày khiến họ cảm thấy như đang ở nhà. Tuy nhiên khách sạn sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ do tỷ giá hối đoái và tiền giả. Khi du khách thanh toán bằng ngoại tệ, chúng tôi phải đem đến ngân hàng để đổi, khách sạn thường mất một khoản tiền chênh lệch do không nắm rõ tỷ giá”.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia ngày càng gắn kết trong thời gian gần đây. Ngoài đề xuất sử dụng nhân dân tệtrong nước, Campuchia cũng đãlên tiếng phản đối chính sách chung của ASEAN đối với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông.

Ngược lại, Trung Quốc liên tục gia tăng viện trợ kinh tế cho Campuchia. Mới đây, Phnom Penh đã nhận khoản viện trợ trị giá 600 triệu USD từ chính phủ Trung Quốc cho kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục và y tế.

Hàn Giang
Bài liên quan
Việt Nam mong muốn Campuchia sớm cung cấp thông tin, tham gia nghiên cứu chung về tác động Dự án kênh đào Funan Techo
Theo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh/sông, bao gồm: Đoạn thứ nhất (chiều dài khoảng 20 km) nối sông Mê Công với sông Bassac; Đoạn thứ 2 tiếp tục chạy dọc theo sông Bassac đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ sông Bassac ra cảng Kẹp (chiều dài khoảng 30 km) và Đoạn thứ ba dài 130 km nối sông Bassac (tại điểm cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 20 km) với cảng Kẹp của Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp Campuchia sợ xài tiền Trung Quốc