Tân Hoa Xã ngày 21.7 đưa tin một số doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ ý muốn mua nông sản Mỹ và đã nộp đơn xin phép miễn trừ thuế quan do giới chức Bắc Kinh ban hành trước đó.

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn mua nông sản Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/07/2019, 08:18

Tân Hoa Xã ngày 21.7 đưa tin một số doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ ý muốn mua nông sản Mỹ và đã nộp đơn xin phép miễn trừ thuế quan do giới chức Bắc Kinh ban hành trước đó.

Ủy ban Thuế ban thuộc Quốc vụ viện sẽ sắp xếp chuyên gia xem xét đơn xin miễn trừ. Không rõ thời gian xem xét là bao lâu.

Bản tin không công bố danh tính doanh nghiệp, Tân Hoa Xã chỉ cho biết đây là kết quả của thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đạt được khi gặp nhau bên lên hội nghị G20 cuối tháng 6. Hãng tin này cũng không quên nhắc nhở: “Các cơ quan chức năng Trung Quốc hy vọng Mỹ nhượng bộ và thực hiện nghiêm túc lời hứa”.

Tân Hoa Xã công bố thông tin trên sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 12.7 vừa phàn nàn Trung Quốc cố tình trì hoãn thực hiện cam kết tăng mua nông sản Mỹ. Ông còn lặp lại đe dọa áp thêm thuế.

Tổng biên tập Hoàn cầu thời báo Hồ Tích Tiến lạc quan nhận định động thái mua nông sản có tác dụng giúp nối lại đàm phán thương mại.

Giới phân tích lại tỏ ra thận trọng hơn. Giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng thuộc Đại học Nhân dân (Bắc Kinh) đánh giá động thái mua nông sản rất hữu ích, nhưng không mang tính quyết định đối với đàm phán.

Chuyên gia Lữ Tường thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) xem đây là dấu hiệu tích cực cho quan hệ song phương, tuy nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm để xác định mua nông sản đem đến điều gì.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Boomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp Trung Quốc muốn mua nông sản Mỹ