Hàng nghìn người biểu tình tập trung trước Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) nhằm tỏ ý phản đối sự “xói mòn tự do” ở đặc khu gây ra bởi giới chức Bắc Kinh.

Người biểu tình Hồng Kông bao vây Văn phòng liên lạc Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/07/2019, 22:53

Hàng nghìn người biểu tình tập trung trước Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) nhằm tỏ ý phản đối sự “xói mòn tự do” ở đặc khu gây ra bởi giới chức Bắc Kinh.

Hoạt động biểu tình kéo dài trong 2 tháng qua (vốn xuất phát từ ý định phản ứng trước dự luật dẫn độ) khiến Hồng Kông chìm trong bất ổn. Tình hình không lắng dịu mặc dù giới chức đặc khu đã nhượng bộ.

Bất chấp cảnh báo từ cảnh sát, người dân đặc khu vào ngày 21.7 tiếp tục xuống đường tuần hành, tiến đến LOCPG.

Người biểu tình không có ý định xông vào Văn phòng liên lạc nhưng ném trứng về phía tòa nhà và dùng bình sơn phun viết khẩu hiệu lên những cột bê tông cùng tường bên ngoài.

Hoạt động biểu tình kéo dài suốt 2 tháng qua - Ảnh: Reuters
Nhiều tuyến đường bị người biểu tình phong tỏa - Ảnh: Reuters

Đến hơn 20 giờ tối (giờ địa phương) họ mới bỏ qua LOCPG tiến vào khu trung tâm. Lực lượng an ninh phải dựng hàng rào bảo vệ đồn cảnh sát cùng trụ sở nhiều cơ quan. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ghi nhận tình trạng người biểu tình ném gạch làm vỡ cửa kính đồn cảnh sát.

Phần lớn những cuộc biểu tình trước đó đều diễn ra hòa bình. Tuy nhiên cũng có trường hợp bùng nổ bạo lực, nhất là đến buổi tối khi một số phần tử quá khích đụng độ cảnh sát.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người biểu tình Hồng Kông bao vây Văn phòng liên lạc Trung Quốc