Mặc dù có tốc độ tăng lương nhanh so với một số nước trong khu vực châu Á - châu Đại Dương, nhưng nhìn chung, mức lương trung bình của người lao động Việt Nam vẫn thuộc hàng thấp so với nhiều nước trong khu vực này. Thậm chí còn không bằng số lẻ của mức lương trung bình tại Hàn Quốc.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng 10,8% lương năm 2014

23/07/2014, 12:22

Mặc dù có tốc độ tăng lương nhanh so với một số nước trong khu vực châu Á - châu Đại Dương, nhưng nhìn chung, mức lương trung bình của người lao động Việt Nam vẫn thuộc hàng thấp so với nhiều nước trong khu vực này. Thậm chí còn không bằng số lẻ của mức lương trung bình tại Hàn Quốc.

Theo một điều tra của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), tốc độ tăng lương của các doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 được dự báo ở 10,8% so với năm 2013.
Trong đó lương của khu vực sản xuất được dự báo tăng 14% và khu vực dịch vụ tăng 8,9%.
Đây là tốc độ tăng nhanh thứ 6 trong số các nước tại khu vực châu Á và châu Đại Dương, sau mức tăng dự kiến 17% của Indonesia, 13% của Bangladesh, 12,8% của Pakistan, 12,3% của Myanmar và 10,9% của Ấn Độ.
Tuy nhiên, mức lương tại Việt Nam hiện vẫn ở ngưỡng thấp.
Điều tra của JETRO cho thấy tiền lương cơ bản của một công nhân ở Việt Nam là 162 USD/tháng - mức thấp thứ 6 trong khu vực này. Trong khi đó, tiền lương cơ bản của một kỹ sư ở Việt Nam đứng ở mức 344 USD/tháng, còn tiền lương của một giám đốc là 782 USD/tháng - đều ghi nhận mức thấp thứ 4 trong khu vực.
Tiền lương thấp đang góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Mới đây nhất, Microsoft cho biết công ty công nghệ khổng lồ này đang có ý định di chuyển nhà máy sản xuất điện thoại Nokia từ Trung Quốc sang Việt Nam vì vấn đề chi phí lao động.
Nếu tính thêm các loại phúc lợi được giới chủ doanh nghiệp chi trả, tiền lương của một công nhân Việt Nam ước tính đạt 3.000 USD/năm - vẫn đứng ở mức thấp thứ 6 trong khu vực, thấp hơn nhiều so với mức 7.503 USD/năm tại Trung Quốc, 6.936 USD tại Thái Lan, thậm chí không bằng số lẻ 33.516 USD tại Hàn Quốc.
Cũng theo cuộc điều tra, đa số các doanh nghiệp Việt Nam (53,9%) dự đoán lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính sẽ tăng trong năm 2014, trong khi 30,6% dự đoán kết quả kinh doanh bằng với năm trước và 9,8% trả lời lợi nhuận giảm.
Về định hướng phát triển kinh doanh trong 1-2 năm tới, 69,9% số doanh nghiệp Việt Nam trả lời sẽ mở rộng sản xuất, trong khi 28,% nói sẽ giữ nguyên quy mô hoạt động, trong khi 1,4% dự kiến sẽ thu hẹp sản xuất.
Về việc làm, 60% số doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sẽ tăng tuyển dụng trong tương lai, trong khi 5,5% dự kiến sẽ giảm lao động.
Trong năm 2013, 59,9% số công ty cho biết đã làm ăn có lãi, 14,5% số công ty hòa vốn và 26,5% số công ty bị lỗ.
Cuộc điều tra của JETRO được thực hiện với các công ty có yếu tố Nhật Bản, số liệu cập nhật đến 30.12.2013.

Theo NDH Money

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng 10,8% lương năm 2014