Sáng ngày 7.1, hàng ngàn công nhân trước cổng công ty Pouchen (P.Hoá An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tràn xuống đường do chưa được giải thích quyền lợi thưởng Tết và tiền lương tháng 13.

Đòi thưởng tết, công nhân tập trung đông, gây ách tắc trên QL1K ở Đồng Nai

Trịnh Thể | 07/01/2022, 14:02

Sáng ngày 7.1, hàng ngàn công nhân trước cổng công ty Pouchen (P.Hoá An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tràn xuống đường do chưa được giải thích quyền lợi thưởng Tết và tiền lương tháng 13.

6002e7ab-3a2e-4ed0-b1ce-5e9cffffffc5.jpeg
Ảnh: Xe của lực lượng chức năng vãn hồi tình hình mất trật tự trước cổng công ty Pouchen.
1e121e7a-3c87-4a95-af0d-d5ded7c682d9.jpeg
Rất đông công nhân tràn ra quốc lộ 1K đình công tập thể
3c699685-e1b4-4d7d-8e39-c16fc219eeed.jpeg
Khu vực cầu vượt trước công ty lộn xộn trong buổi sáng 7.11.2022

Theo đó, sáng cùng ngày công nhân đến công ty làm việc nhưng chưa được nghe thông báo gì về khoản tiền thưởng Tết năm nay, cũng như chế độ phụ cấp mùa dịch COVID-19. Một số công nhân bức xúc leo lên dải phân cách giữa làn đường tuyến QL1K để phản đối chính sách tiền thưởng Tết gây ách tắc giao thông trong buổi sáng cùng ngày. Nhận tin báo lực lượng chức năng đã đến khu vực cầu Hang điều tiết phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp cùng phía công ty vãn hồi trật tự.

Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với biến thể Omicron lây nhiễm với tốc độ gấp 3 gấp 7 lần tại một số địa phương. Mặc dù phía công đoàn công ty đã vãn hồi tình hình thuyết phục công nhân không tụ tập nhưng đến trưa nay, công nhân vẫn chưa chịu vào xưởng sản xuất.

Trước đó,  Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai  cũng đã công bố các mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn P.Long Bình (TP.Biên Hoà). Hầu hết các DN khác đều chấp nhận giữ nguyên mức thưởng là 1 tháng lương.

Bài liên quan
TP.HCM và Đà Nẵng công bố mức thưởng tết
Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất ở Đà Nẵng lên tới 1,432 tỉ đồng/người. Trong khi đó, TP.HCM thưởng cao nhất là gần 1,3 tỉ đồng/người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đòi thưởng tết, công nhân tập trung đông, gây ách tắc trên QL1K ở Đồng Nai