Những trường hợp được đưa về Sóc Trăng lần này gồm phụ nữ mang thai và người nuôi, học sinh, sinh viên và phụ huynh, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 65 tuổi và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

Đón 280 người dân Sóc Trăng ở TP.HCM về quê tránh dịch

Nguyên Việt | 25/09/2021, 17:05

Những trường hợp được đưa về Sóc Trăng lần này gồm phụ nữ mang thai và người nuôi, học sinh, sinh viên và phụ huynh, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 65 tuổi và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

Ngày 25.9, tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn xe đưa gần 300 người dân Sóc Trăng đang mắc kẹt tại TP.HCM về quê. Theo kế hoạch trước đó, Sóc Trăng dự kiến đưa gần 600 người về quê.

Đoàn xuất phát từ 3 giờ sáng cùng ngày với 16 chiếc xe khách, 9 xe chuyên dụng (xe dẫn đường, xe cấp cứu), 3 xe tải (dùng để chở xe máy) và 49 thành viên đoàn (tài xế, bác sĩ, công an…) đã khởi hành từ Bến xe khách Sóc Trăng đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để đưa người dân về.

nguoi-dan-soc-trang-ve-que-2.jpg
Người dân Sóc Trăng đang sống ở TP.HCM được đưa về quê tránh dịch - Ảnh: CTV

Số lượng 16 xe vận chuyển hành khách do Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES hỗ trợ miễn phí. Những trường hợp được đưa về Sóc Trăng gồm: phụ nữ đang mang thai và người nuôi; học sinh, sinh viên và phụ huynh; trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 65 tuổi và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có nguyện vọng trở về địa phương. Tổng số người dân đến điểm tập kết tại Bến xe Miền Tây là 280 người, tất cả đều có kết quả xét nghiệp PCR âm tính với COVID-19.

Đến khoảng 15 giờ, 280 người trở về từ TP.HCM đã về đến Sóc Trăng và được đưa đến các khu cách ly để thực hiện cách ly theo quy định 14 ngày.

Được biết chiều nay 25.9, có 435 người dân Quảng Ngãi và Kon Tum đang sống tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, trong đó nhiều phụ nữ có thai, cũng được đưa về quê tránh dịch, điểm tập trung là Bến xe Miền Đông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón 280 người dân Sóc Trăng ở TP.HCM về quê tránh dịch