Ngày đầu tiên Phố đêm Hoàng thành Huế được kích hoạt, rất nhiều du khách người nước ngoài đã đến tham quan, trải nghiệm những nét đặc sắc ở đây.

Đông đảo du khách đến vui chơi, tham quan Phố đêm Hoàng thành Huế

Võ Thế Nghĩa | 23/04/2022, 14:43

Ngày đầu tiên Phố đêm Hoàng thành Huế được kích hoạt, rất nhiều du khách người nước ngoài đã đến tham quan, trải nghiệm những nét đặc sắc ở đây.

Tối qua 22.4, Phố đêm Hoàng thành Huế chính thức được “mở cửa” tại quảng trường Ngọ Môn.

c38202cd9f7651280867.jpg
Khách du lịch người nước ngoài đến để ghi lại khoảnh khắc đẹp ngày đầu khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế
279011167_10220989175864105_5445511337257245154_n.jpg
Không gian dân gian Huế gồm hoạt động trưng bày, thao diễn và mua bán diều, trống, hoa giấy thanh tiên, quạt, nón lá, các sản phẩm làm từ sen...
a16b9d520de9c3b79af8.jpg
Thời gian hoạt động Phố đêm từ 19 - 23 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần
caaef6ac6017ae49f706.jpg
Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Huế để chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của Phố đêm
c768f7826439aa67f328.jpg
Bãi giữ xe do phường Đông Ba phụ trách bảo vệ và thu phí
278956967_10220989176264115_8375948655385616187_n.jpg
Rồi đây thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm và mời những nghệ nhân, những người làm các nghề truyền thống tưởng như đã thất truyền đến với phố. Đặc biệt, những người nghèo cũng sẽ được ưu tiên bán hàng ở đây
sux.jpg
Mệ bán con quay ở đầu cầu Trường Tiền đã được bố trí một chỗ ngồi ngay trước nhà của Ban quản lý với chiếc ghế salon, chiếc bàn gọn gàng; mệ cũng được may tặng 2 bộ áo dài để mặc khi bán hàng trong phố
da-su.jpg
Người làm xăm hường còn lại duy nhất ở Huế cũng đã được các cán bộ thành phố tìm ra và bố trí cho chỗ hành nghề. Cả nhà chú ấy ai cũng rất vui. Ngày mai cần thêm không gian để chú ấy có thể hướng dẫn cho du khách biết cách chơi xăm hường - một trò chơi tao nhã

“Với ý tưởng tái hiện không gian về một Huế xưa để người dân và du khách thưởng thức các loại hình diễn xướng, trải nghiệm trò chơi dân gian, các ngành nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc trưng Huế… Phố đêm Hoàng thành Huế sẽ góp phần là một trong những điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn trong bức tranh du lịch Huế về đêm”, ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đông đảo du khách đến vui chơi, tham quan Phố đêm Hoàng thành Huế