Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở miền trung Mexico ngày 19.9 (giờ địa phương) đã làm ít nhất 139 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà đổ sụp.

Động đất cực mạnh ở Mexico làm 139 người thiệt mạng

Trần Trí | 20/09/2017, 10:13

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở miền trung Mexico ngày 19.9 (giờ địa phương) đã làm ít nhất 139 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà đổ sụp.

Hội Địa chất Mỹ (USGS) cho biếttâm động đất ởRaboso (bang Puebla) cách thủ đô Mexico City 123km về phía đông nam.

Hàng ngàn người hoảng loạn đổ ra đường và nhiều ngườicứu giúpnhững nạn nhân bị mắc kẹt. Hàng chục tòa nhà đổ sập hoặc tổn thất nặng ở những vùng đông dân cư của thủ đô Mexico City và các bang lân cận. Thị trưởng Miguel Angel Mancera nói các tòa nhà sập ở 44 khu vực của riêng thủ đô, nhiều nhà cao tầng rung lắc đáng sợ.

Vài giờ sau cơn động đất, nhân viên cứu hộ vẫn còn đào bới đống đổ nát của một trường tiểu học bị sập ở phía nam Mexico Citynhằm tìm các học sinh có thể bị mắc kẹt.

Đây là vụ động đất làm nhiều người chết nhất ở Mexicotính từ sau vụ động đất năm 1985 làm chết hàng ngàn người.

Trận động đấtxảy sau khi những cơ quan ở thủ đô diễn tập cảnh báo động đất nhân kỷ niệm trận động đất năm 1980 mạnh 8 độ Richter.

Hai tuần trước, một cơn động đất mạnh khác cũng khiến 90 người chết ở miền nam Mexico.

Chính phủ Mexico đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Mexico City. Tổng thống Enrique Pena Nieto đã ra lệnh tất cả các bệnh viện phải mở cửa đón nhận người bị thương.

Bảo Vĩnh (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Động đất cực mạnh ở Mexico làm 139 người thiệt mạng