Theo Zee News, một nhóm các chuyên gia đã phát hiện đột biến gien CDH2 là nguyên nhân gây loạn nhịp tim thất phải. Đây là một bệnh tim di truyền hiếm gặp, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột ngay cả ở những người trẻ tuổi.

Đột biến gien là lý do khiến tim ngừng đập gây đột tử

Vũ Trung Hương | 14/03/2017, 18:53

Theo Zee News, một nhóm các chuyên gia đã phát hiện đột biến gien CDH2 là nguyên nhân gây loạn nhịp tim thất phải. Đây là một bệnh tim di truyền hiếm gặp, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột ngay cả ở những người trẻ tuổi.

Trong bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành The journal Circulation: Cardiovascular Genetic,các nhà nghiên cứu thông báo rằng họ đã tiến hành xác định chuỗi gien, phân tích dữ liệu và phát hiện ra rằng trong một số trường hợp, sự đột biến trong gien CDH2 chính là 'tội đồ'. Các chuyên gia hy vọngphát hiện của họ sẽ góp phần vào việc phát hiện và điều trị kịp thời chứng bệnh này.

Guillaume Pare, Phó giáo sư tại Đại học McMaster, Canada cho biết: "Đây là tin tức quan trọng đối với những gia đình có một thành viên trẻ trong gia đìnhbị chết vì tim ngừng đột ngột. Nguyên nhân đã được xác định là yếu tố di truyền”.

Một nghiên cứu khác được tiến hành tại Đại học Northwestern (Mỹ) cho thấy so với phụ nữ thì đàn ông gặp nhiều nguy cơ tử vong do ngừng tim đột ngột hơn. Đột tử do tim đe dọa gần như 1/9 tổng số đàn ông và 1/30 tổng số phụ nữ. Chủ yếu đó là những người ở độ tuổi dưới 70.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đột biến gien là lý do khiến tim ngừng đập gây đột tử