Hôm nay (31.5), vùng Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt.

Đợt nắng nóng này ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Tuyết Nhung | 31/05/2023, 08:32

Hôm nay (31.5), vùng Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt.

Hôm qua 30.5 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Mường Tè (Lai Châu) 39,2 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 39,5 độ C, Mường La (Sơn La) 42,7 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 40,3 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,6 độ C...

359bc9b3-87f2-4d36-893a-a14f5d63762c.jpeg

Dự báo trong 2 ngày 31.5 và 1.6, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45 - 60%.

Đáng nói, đợt nắng nóng này được dự báo duy trì dài ngày tại Bắc Bộ. Theo đó, từ ngày 2 - 4.6, tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên vào chiều tối và tối các ngày từ 1 - 7.6, khu vực này có thể có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa giông xuất hiện ngay sau đợt nắng nóng kéo dài có nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan
Đột quỵ tấn công khi nắng nóng gay gắt, giao mùa: Đừng lơ là, mất cảnh giác
Các chuyên gia cảnh báo, 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử do El Nino trở lại. Trong khi đó, nắng nóng càng gay gắt, đặc biệt giai đoạn chuyển mùa cũng là lúc bệnh đột quỵ vào guồng gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đợt nắng nóng này ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?