Năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm khởi sắc của những xu hướng thời trang đa dạng và độc đáo. Sẽ có những xu hướng tiếp tục lên ngôi và cũng có những xu hướng nhanh chóng bị quên lãng.

Dự báo 5 xu hướng thời trang vẫn 'hot' và 5 xu hướng sẽ lỗi thời trong năm 2017

Elle | 31/12/2016, 13:35

Năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm khởi sắc của những xu hướng thời trang đa dạng và độc đáo. Sẽ có những xu hướng tiếp tục lên ngôi và cũng có những xu hướng nhanh chóng bị quên lãng.

* 5 xu hướng thời trang tiếp tục được yêu thích trong 2017

1. Họa tiết kẻ sọc

Trang phục kẻ sọc là một trong những họa tiết phổ biến nhất mà bất kỳ cô gái nào cũng sở hữu một vài món đồ.Những họa tiết kẻ sọcdọc giúp đánh lừa thị giác khiến bạn trở nên gầy và cao hơn. Trong khi quần áo sọc ngang chỉ phù hợpvới những nàng có dáng người mảnh và cân đối.

Cách phối đồ họa tiết kẻ sọc dễ nhất là kết hợp vớiđồ có màu trơn để tổng thể không bị rối mắt. Họa tiết này được dự đoán sẽ tiếp tục là xu hướng của hai, ba năm sau.

2. Giày Sneaker

Những chiếc giày Sneaker đa năng, tiện lợi đang trở nên ngày càng phổ biến. Không chỉ vì sự đơn giản, dễ phối hợp với bất kì bộ đồ nào mà còn bởi sự thoải mái khi di chuyển.

Ngày nay, những chiếc sneaker được biến hóa đa dạng qua các loại chất liệu khác nhau như satin, da beo, ánh kim. Thật đúng là đối với các nàng, một đôi sneaker không bao giờ đủ cả.

3. Họa tiết in

Xuất hiện đều đặn trên các sàn runway,những họa tiết in luôn là niềm cảm hứng cho các nhà thiết kế lớn nhưJ.W.Anderson, Proenza Schouler, Marni, Valentino,…

Hoa, hình học retro, pop art, da động vật, kẻ sọc, trừu tượng,… mọi loại hoa văn đều được xem là hợp mốt đối với xu hướng họa tiết in độc đáo này.

4.Kiểu dáng thanh lịch

Vòng quay của thời trang dường như đang nghiêng về phong cách trang nhã, thanh lịch. Một quý cô đơn giản nhưng tinh tế luôn toát lên nét sang trọng, quyến rũ khó cưỡng.

Những chiếc váy đơn sắc với tông màu trầm được tạo điểm nhấn bởi chiếc túi xách màu đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng thanh lịch.

5. Giày Mule

Những đôi giày Mule đang rất thịnh hành vào những tháng cuối của năm 2016 và được dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt vào năm 2017.

Với những thiết kế đa dạng từđế bệt, đế cao gót, sneaker với các loại chất liệu như satin, vải, nhung.Dù làchiếc váy bánh bèo hay bộ cánh chất lừ, giày Mule đều giúp nàng kết hợp thật dễ dàng.

* 5 xu hướng thời trang sẽ lỗi thời trong năm 2017

1. Áo nịt ngực (Corset)

Áo Corset đã tạo một cú hit lớn vào năm 2016 vìkiểu dáng áo độc đáo, tôn lên 3 vòng quyến rũ.

Nhưng có lẽ, các nhà thiết kế sẽ không tiếp tục sử dụng mẫu này trong 2017 vì báo chí đã đưa tin quá nhiều về sự kiện này.

2. Quần skinny jean ôm sát

Những chiếc quần skinny ôm sát tôn lên nét đẹp của đôi chân hay sự quyến rũ của vòng ba luôn được ưu áitrong tủ đồ của các cô nàng có gu thời trang sành điệu.

Nhưng với xu hướng thời trang tiện lợi, thoải mái đang thịnh hành, quần skinny được dự đoán sẽ bị thay thế trong năm 2017 này.

3. Thời trang đồ ngủ

Một làn gió mới được thổi vào làng thời trang, đặc biệt đối với những ai thích gu ăn mặc ngọt ngào, nhẹ nhàng. Những chiếc váy ngủ phi lụa quyến rũ khi ra đường đang dần được thay thế bởi những chiếc váy nhung cổ điển.

Cùng là váy hai dây, nhưng chất liệu nhung mang lại sự sang trọng, quyến rũ hơn, lại không gây phản cảm hoặc hiểu nhầm là mặc đồ ngủ ra đường.

4. Những đôi cao gót đế nhọn

Những đôi cao gót đế nhọn, cao trên 5 phân dường như chỉ còn là một thời vang bóng.Bởi lẽ ngày nay, sự thoải mái, tiện dụng được các cô gái đề cao hơn là một chiếc giày đẹp nhưng lại khó di chuy

Hẳn đây là lý do khiến giày Sneaker và cao gót đế vuông lạitrở nên phổ biến trong thời gian gần đây như vậy.

5. Giày sneakercổ điển

Có vẻ như những đôi Sneaker với kiểu dáng cổ điển, đơn sắc đã trở nên nhàm chán.

Năm 2017 sẽ là năm của những chiếc giày được điểm sắc như vẽ, dán những hình ảnh, cảm xúc lên để thể hiện chất cá tính của mình.

Trên đây là những xu hướng thời trang được dự đoán sẽ tạo nên một năm 2017 đặc sắc. Chúc các cô gái sẽ chọn cho mình được những bộ váy áo, phụ kiện hợp gu thẩm mỹ và hợp xu hướng nhé.

Theo Thảo Loan/ Elle VN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo 5 xu hướng thời trang vẫn 'hot' và 5 xu hướng sẽ lỗi thời trong năm 2017