Hiện nay (4.10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-10 độ Vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Dự báo miền Trung và miền Nam có mưa lớn do rãnh áp thấp trên Biển Đông

P.V | 04/10/2021, 11:42

Hiện nay (4.10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-10 độ Vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Theo  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo có mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và mưa dông ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ.

ranh-ap-thap.gif

Hiện nay (4.10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-10 độ Vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. 

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở rìa phía Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên từ tối và đêm nay (4.10) đến ngày 6.10, ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo có mưa dông ở Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (4.10), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 03.10 đến 07h ngày 04.10) như: Cao Lãnh (Đồng Tháp) 102.2mm, Bà Rịa Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) 87.2mm, Ô Môn (Cần Thơ) 81mm, Vĩnh Hưng (Long An) 66.2mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay (4.10) ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. (Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, ngày 2.10, địa bàn huyện Tánh Linh xảy ra mưa lớn gây thiệt hại 450 nhà, 1.350 ha lúa mới gieo sạ bị ngập; 0,2 ha lúa bị bồi lấp; 150 m tường rào đổ sập; 28 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập. Đến 19 giờ ngày 3.10, nước đã rút, nhà đã hết ngập; đến 7 giờ ngày 4.10 còn gần 200 ha lúa vẫn bị ngập.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, ngày 4.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông theo văn bản số 438/VPTT ngày 1.10.2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế; đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Các đơn vị tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo miền Trung và miền Nam có mưa lớn do rãnh áp thấp trên Biển Đông