Nam du khách quốc tịch Áo, 81 tuổi, tử vong khi đang trên du thuyền từ Campuchia đến TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Du khách này được xác định chết vì bệnh tim, không liên quan đến COVID-19. Dù vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tiền Giang quyết định ngưng nhận khách đến từ nước ngoài.

Du khách người Áo tử vong, Tiền Giang ngưng nhận khách đến từ nước ngoài

13/03/2020, 11:33

Nam du khách quốc tịch Áo, 81 tuổi, tử vong khi đang trên du thuyền từ Campuchia đến TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Du khách này được xác định chết vì bệnh tim, không liên quan đến COVID-19. Dù vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tiền Giang quyết định ngưng nhận khách đến từ nước ngoài.

Sáng 13.3, đại diện Sở Ngoại vụ Tiền Giang cho hay, cơ quan chức năng tỉnh này đã phát hiện 1 du khách người Áo tử vong trên tàu du lịch từ Campuchia đến địa bàn TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Nạn nhân là ông W.Dr.H (81 tuổi, quốc tịch Áo). Ông W.Dr.H cùng vợ lên tàu du lịch Lan-Điệp VX-SG khởi hành từ Phnôm Pênh (Campuchia), sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc tỉnh An Giang.

Ngày 11.3, khi tàu đến Tiền Giang, mọi người phát hiện ông W.Dr.H tử vong. Bác sĩ riêng của nạn nhân cho hay ông này bị bệnh tim và nằm li bì trên tàu suốt 4 ngày. Các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định du khách này chết do bệnh tim, không liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Sau khi làm các thủ tục, thi thể của du khách người Áo đã được chuyển đến nhà Vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Địa phương cũng đã báo cáo Đại sứ quán tại Hà Nội và đang chờ ý kiến của thân nhân du khách này về việc đưa thi thể ông về nước bằng cách nào.

Hôm qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu ngừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, không tiếp nhận tàu, thuyền và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển khách du lịch là người nước ngoài cập cảng Mỹ Tho, các bến bãi, điểm tham quan và nơi lưu trú khách du lịch thuộc các phương tiện trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 13 giờ ngày 12.3.2020 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành và địa phương rà soát, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không đề xuất cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch).

Đồng thời tập trung chỉ đạo và điều hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Không tiếp các đoàn khách có người nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Trước đó, có 4 người quốc tịch Anh nhập cảnh ngày 2.3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhóm này đi ô tô đến Tiền Giang vào ngày 4.3 rồi đến Trạm Công an cửa khẩu Mỹ Tho làm thủ tục xuống tàu du lịch Bassac Pandaw để đi Campuchia.

Khi nhập cảnh Campuchia, qua kiểm tra y tế có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 nên toàn bộ thuyền viên, hành khách trên tàu bị phong tỏa và cách ly tại tàu ở Campuchia. Trong lịch trình của tàu Bassac Pandaw có ghé cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, H.Cai Lậy) và lò gốm Cửu Long (TT.Cái Bè, H.Cái Bè). Tại đây, có 16 người tiếp xúc với đoàn du khách người Anh đã được cách ly, sức khỏe bình thường.

Thanh Nguyên

Bài liên quan
Những điểm đến được du khách Việt lựa chọn cho dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5
Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok và Singapore là những điểm đến quốc tế được quan tâm hàng đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du khách người Áo tử vong, Tiền Giang ngưng nhận khách đến từ nước ngoài