Bộ Y tế dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 này. Sau đó, sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn.

Dự kiến cuối tháng 10 này sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em

P.V | 09/10/2021, 15:27

Bộ Y tế dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 này. Sau đó, sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn.

Trước ý kiến của cử tri TP.HCM về vấn đề tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn sáng 9.10 cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn. Đồng thời, Bộ Y t ế dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngay trong tháng 10 này. Sau đó, sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn.

Cùng với lượng lớn vắc xin COVID-19 Pfizer về Việt Nam trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có đề nghị và Việt Nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ về vắc xin tiêm cho trẻ em để xem xét.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, nguồn vắc xin từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều. Ông dự tính trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiêm phủ một mũi vắc xin cho trên 70% dân số trên 18 tuổi.

Đến nay Việt Nam đã phân bổ 56 triệu liều vắc xin COVID-19, tính đến ngày 8.10, cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó khoảng 23,8 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine và 13,8 triệu người tiêm đủ 2 liều vắc xin. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vắc xin là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự kiến cuối tháng 10 này sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em