Học viên đập phá trung tâm, hành hung cán bộ rồi đục tường, vượt rào thép gai bỏ trốn. Lực lượng công an Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chốt chặn các ngả đường.

Dùng 20 bình xịt hơi cay khống chế học viên trốn trại

Zing | 14/04/2016, 15:45

Học viên đập phá trung tâm, hành hung cán bộ rồi đục tường, vượt rào thép gai bỏ trốn. Lực lượng công an Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chốt chặn các ngả đường.

Ngày 14.4, ông Trần Thiện Chí - Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động, dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đơn vị đang phối hợp lực lượng công an và các đơn vị liên quan truy tìm học viên bỏ trốn.

“Chúng tôi tìm đến địa phương, gia đình các học viên để tìm kiếm và vận động các em. Trung tâm cũng phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các biện pháp truy tìm. Học viên bỏ trốn lần này có thể đã lên kế hoạch từ trước. Đây là lần trốn trại quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm”, ông Chí nói.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 175/447 học viên bỏ trốn về trung tâm. Theo ông Chí, nơi này có 600 học viên, cả nam và nữ. Sự việc xảy ra vào 20h30 ngày 13.4. Thời gian này, 13 cán bộ trực phát hiện học viên tại phòng tổ E4 đánh nhau, phá cửa thoát ra ngoài.

Cán bộ bảo vệ sử dụng bình xịt hơi cay khống chế bạo loạn nhưng bất thành. Những học viên tổ E4 thoát ra ngoài đã dùng vật cứng phá cửa các phòng còn lại đểhàng trăm người khác thoát ra ngoài. Khi tràn ra, họ dùng gạch, đá tấn công cán bộ trại rồi đục tường rào, leo qua lưới thép gai.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Quốc chỉ đạo công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan chốt chặn các tuyến đường gần khu vực để truy bắt học viên. Đề nghị công an tỉnh phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và TP.HCM vận động, đưa học viên về trại.

Trong đêm bỏ trốn, nhiều học viên có động thái gây rối trật tự, gây hoang mang cho người dân. Ông Trần Thiện Chí, Giám đốc trung tâm giáo dục lao động, dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp công an làm rõ thông tin học viên tràn ra ngoài cướp xe, phá tài sản người dân.

Thiệt hại ban đầu gồm bộ đàm, điện thoại di động, màn hình máy tính, 17 ổ khóa, 2 bàn inox, 25 cánh cửa. Lực lượng bảo vệ sử dụng hết 20 bình xịt hơi cay, 5 bình chữa cháy mini để khống chế. Đặc biệt có một cán bộ của trung tâm bị ném đá vào đầu phải đi cấp cứu.

Ngọc An/Zing

Ảnh:Lực lượng chức năng đưa các học viên trở lại trại.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng 20 bình xịt hơi cay khống chế học viên trốn trại