Theo HiTech-news, các nhà khoa học ở Đại học Colorado ( Mỹ) đã sử dụng thiết bị có tên STED-kính hiển vi để phát hiện viêm tủy - thị thần kinh (neuromyelitis optica) còn gọi là hội chứng Devic, một bệnh lý bao gồm viêm thần kinh thị giác và viêm tủy sống cấp tính.

Dùng kính hiển vi hiện đại để phát hiện bệnh lạ ngoài 30

Vũ Trung Hương | 01/05/2017, 05:52

Theo HiTech-news, các nhà khoa học ở Đại học Colorado ( Mỹ) đã sử dụng thiết bị có tên STED-kính hiển vi để phát hiện viêm tủy - thị thần kinh (neuromyelitis optica) còn gọi là hội chứng Devic, một bệnh lý bao gồm viêm thần kinh thị giác và viêm tủy sống cấp tính.

Bệnh tuy hiếm gặp, nhưng phụ nữ thường mắc nhiều hơn nam và tuổi hay bị mắc bệnh là ở độ tuổi khoảng 30-50. Biểu hiện.đặc trưng của bệnh là sự tổn thương dây thần kinh thị giác và tủy sống.

Sử dụng STED-kính hiển vi các chuyên gia thành công trong việc phát hiện kháng thể đối với tế bào hình sao (tế bào thần kinh đệm của não). Đây chính là dấu hiệu đầu tiên của viêm tủy-thị thần kinh. STED-kính hiển vi cho phép thu được những hình ảnh tế bào với độ phân giải rất cao so với kính hiển vi điện tử bình thường.

Bí quyết của STED-kính hiển vi là bức xạ laser tần số cao. Hiện nay trên thế giới mới chỉ có một vài kính hiển vi như vậy. Có lẽ, trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu sẽ dùng STED- kính hiển vi để phát triển phương pháp điều trị mới cho bệnh tự miễn.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng kính hiển vi hiện đại để phát hiện bệnh lạ ngoài 30