Theo UPI, một công trình nghiên cứu mới được tiến hành ở Đại học California ( Mỹ) cho thấy tâm trạng lo lắng ở mức độ vừa phải cũng có những mặt hữu ích.

Phát hiện: Tâm trạng hay lo lắng ở mức độ vừa phải cũng có mặt lợi

Vũ Trung Hương | 28/04/2017, 20:07

Theo UPI, một công trình nghiên cứu mới được tiến hành ở Đại học California ( Mỹ) cho thấy tâm trạng lo lắng ở mức độ vừa phải cũng có những mặt hữu ích.

Tưởng như tâm trạng lo lắng là có hại, nhưng hóa ra lại không phải.Nhiều khi lo lắng giúp con người phục hồi sau sự kiện chấn thương tâm lý, để đối phó với trầm cảm và tăng cường kỹ năng lập kế hoạch hành động.

Những người hay lo lắng nhiều hơn, thì thường học tốt hơn ở trường và thành công hơn trong công việc. Trong một tình huống căng thẳng, họ tìm kiếm thêm thông tin và giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

Theo các nhà nghiên cứu, lo lắng là một tín hiệu cho thấy tình hình có vẻ trầm trọng. Vì vậy, phải hành động và tìm một giải pháp để giảm mức độ lo lắng.Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tâm trạng lo lắng đôi khi đẩy người ta đến việc phòng ngừa các chứng bệnh khác nhau. Ví dụ, mối quan tâm về ung thư da có thể khiến con người ta sử dụng kem chống nắng.

Các nhà khoa học đi đến kết luận rằng tâm trạng lo lắng ở một mức độ vừa phải tốt hơn so với tình trạng vô lo. Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Social and Personality Psychology Compass.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện: Tâm trạng hay lo lắng ở mức độ vừa phải cũng có mặt lợi