Liên minh châu Âu (EU) ngày 25.10 chấp thuận yêu cầu gia hạn của Anh nhưng không ấn định hạn chót ra đi mới, qua đó đem lại cho quốc hội đảo quốc sương mù thêm thời gian quyết định có tiến hành tổng tuyển cử sớm hay không.

EU đồng ý trì hoãn Brexit

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/10/2019, 16:51

Liên minh châu Âu (EU) ngày 25.10 chấp thuận yêu cầu gia hạn của Anh nhưng không ấn định hạn chót ra đi mới, qua đó đem lại cho quốc hội đảo quốc sương mù thêm thời gian quyết định có tiến hành tổng tuyển cử sớm hay không.

“Có đồng thuận đầy đủ về sự cần thiết phải gia hạn”, một quan chức EU phát biểu sau cuộc họp mới nhất của khối. Dự kiến đại diện 27 nước thành viên chuẩn bị gặp nhau vào đầu tuần sau.

Hãng Reuters cho biết vốn dĩ đại diện các nước có ý định thảo luận cả thời gian trì hoãn việc rời khỏi của Anh (Brexit). Tuy nhiên Pháp gây áp lực và muốn đợi cho đến ngày 28 hoặc 29.10 xem tình hình ở London diễn biến ra sao.

Ngoài ra, giới chức Paris ưu tiên phương án chỉ hoãn đến ngày 15.11 hay 30.11, với mục đích duy trì sức ép buộc Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận ra đi của Thủ tướng Boris Johnson, nếu không phải đối mặt với Brexit hỗn loạn.

Động thái không ấn định hạn chót được xem là cách thức linh hoạt, nhưng quyết định chấp thuận gia hạn không bao gồm khả năng tái đàm phán thỏa thuận ra đi.

Thủ tướng Johnson tuần trước hứng chịu thất bại khi Quốc hội Anh không chịu phê chuẩn thỏa thuận ra đi, thay vào đó lại thông qua một đạo luật yêu cầu ông trì hoãn Brexit với lý do giới nghị sĩ cần thời gian xem xét kỹ hơn dự thảo thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Anh sau đó đưa ra điều kiện tổ chức tổng tuyển cử sớm nếu Quốc hội muốn có thời gian nghiên cứu thỏa thuận. Ông đã viết thư cho thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn kêu gọi ủng hộ kế hoạch tổng tuyển cử.

Ông Corbyn tuyên bố chờ EU quyết định về việc trì hoãn trước khi cho ý kiến về yêu cầu tổ chức bầu cử, hiện phía Công đảng chưa bày tỏ quan điểm.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Ngày 25.4.2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU đồng ý trì hoãn Brexit