Theo thông tin từ hãng Universal Pictures - đơn vị sản xuất của bộ phim thì "The Fate of the Furious" đã chiếm lấy danh hiệu "Bộ phim có doanh thu trong tuần đầu cao nhất mọi thời đại" từ tay "Star Wars: The Force Awakens" (2015) với 532,5 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu, nhỉnh hơn 3,5 triệu USD.

'Fast and Furious 8' phá vỡ kỷ lục doanh thu toàn cầu

17/04/2017, 06:21

Theo thông tin từ hãng Universal Pictures - đơn vị sản xuất của bộ phim thì "The Fate of the Furious" đã chiếm lấy danh hiệu "Bộ phim có doanh thu trong tuần đầu cao nhất mọi thời đại" từ tay "Star Wars: The Force Awakens" (2015) với 532,5 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu, nhỉnh hơn 3,5 triệu USD.

Tuy nhiên, con số 532,5 triệu USD này đã bao gồm thị trường Trung Quốc. Cụ thể, Star Wars: The Force Awakens mãi đến hơn 1 tháng sau khi công chiếu mới được ra mắt tại quốc gia tỉ dân. Trong khi đó, The Fate of the Furious trong tuần đầu thì đã được khởi chiếu tại 65 quốc gia, bao gồm cả những thị trường lớn nhất như Mỹ, Canada, Trung Quốc và Mexico.

Tại thị trường Bắc Mỹ, The Fate of the Furious chỉ kiếm được 100,2 triệu USD, thua xa so với phần 7 là 147,1 triệu USD. Ngược lại, tại thị trường nước ngoài thì nó đã phá vỡ kỷ lục với 432,3 triệu USD. Kỷ lục này trước đó thuộc về Jurassic World (316 triệu USD) thiết lập vào năm 2015.

Dàn diễn viên chính của "The Fate of the Furious"
Hiệu ứng từ những phần trước cộng thêm dàn diễn viên hạng A và kỹ xảo hoành tráng đã giúp cho "The Fate of the Furious" trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong tuần đầu tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ 2 trên thế giới

Đặc biệt, The Fate of the Furious cũng là bộ phim kiếm được nhiều tiền nhất trong tuần đầu cho một đạo diễn người da đen - F. Gary Gray. Ông từng được nhiều người biết đến thông qua bộ phim The Italian Job với sự tham gia diễn xuất của Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton và Jason Statham.

Thành công của The Fate of the Furious cũng chính là tin tốt dành cho loạt phim đã có lịch sử 16 năm này, bởi vì hãng Universal đã chính thức công bố phần 9 và phần 10, lần lượt công chiếu vào năm 2019 và 2021.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cao cấp tại comScore (SCOR), cho biết: "Đây là một thành công đáng kinh ngạc cho một loạt phim đã ra đời cách đây hơn 15 năm. Thậm chí, phần đầu của Fast and Furious còn không có lấy một ngôi sao nổi tiếng và gần như không có dấu hiệu nào để trở thành một loạt phim nhiều phần".

Mai Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Fast and Furious 8' phá vỡ kỷ lục doanh thu toàn cầu