​Hơn 3 tiếng khống chế, đám cháy tại kho xưởng ở quận Tân Phú cơ bản được khống chế. Vụ cháy thiêu rụi hơn 1.500 m2 của 2 kho xưởng chuyên sản xuất nệm mút cùng xưởng nhựa và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Gần 300 cảnh sát trắng đêm chữa cháy tại xưởng nệm mút ở TP.HCM

Bùi Tư | 18/12/2017, 12:53

​Hơn 3 tiếng khống chế, đám cháy tại kho xưởng ở quận Tân Phú cơ bản được khống chế. Vụ cháy thiêu rụi hơn 1.500 m2 của 2 kho xưởng chuyên sản xuất nệm mút cùng xưởng nhựa và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Sáng 18.12, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Võ Thanh Tùng – Phó Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết đến 4 giờ 30 phút sáng 18.12 lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàntoàn đám cháy lớn tại kho xưởng ở quận Tân Phú.

“Trung tâm chỉ huy của Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận tin báo cháy lúc 20 giờ 30 phút tối 17.12. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã chỉ huy lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Q. Tân Phú có mặt triển khai công tác cứu hộ.

Do bên trong khu vực cháy chứa nhiều nệm mút cùng ống nhựa nên đám cháy lây lan nhanh. Cảnh sát phải điều thêm gần 300 chiến sĩ cùng 36 xe chữa cháy của các đơn vị quận 11, quận 12, Q.6, Q.8, Q.Bình Tân. Đến 22 giờ 30 ngày 17.12, đám cháy cơ bản được khống chế”, thượng tá Tùng thông tin.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Bùi Tư

Theo đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho hay, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên khói, lửa vẫn âm ỉ bốc lên. Cảnh sát phải phun nước để làm mát.

“Đến 4 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hơn 1.500 m2 2 kho xưởng sản xuất nệm mút và nhựa bị thiêu rụi, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Vụ cháy không gây thương vong về người”, thượng tá Tùng cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng về vụ việc.

Chị Triệu Thu Phương sống trong căn nhà 3 tầng số 1/13/8 đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (kế bên xưởng cháy) kể lại trong nước mắt: “Khi xảy ra cháy, trong nhà có tất cả 8 người chỉ vội chạy thoát ra ngoài, còn toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi như: Tivi, điện thoại, đồ đạc, tiền bạc…

Hiện tại cả gia đình đang phải đi ở thuê không dám vào sống trong căn nhà do sợ bị đổ. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ.”, chị Phương nghẹn ngào.

Cũng theo chị Phương cho hay, nguyên nhân cháy có thể do hàn xì, trong lúc thợ hàn xì đã làm bén tia lửa vào mút xốp rồi lan sang keo, nhựa. Ít phút sau ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và phát ra tiếng nổ lớn.​

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy PV ghi nhận được vào sáng 18.12:

Bùi Tư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
42 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 300 cảnh sát trắng đêm chữa cháy tại xưởng nệm mút ở TP.HCM