Facebook ngày 28.9 cho hay họ phát hiện ra một lỗi bảo mật, ảnh hưởng đến gần 50 triệu người dùng mạng xã hội này.

Gần 50 triệu tài khoản Facebook bị hacker chiếm đoạt

Hà Ngọc Bách | 29/09/2018, 07:16

Facebook ngày 28.9 cho hay họ phát hiện ra một lỗi bảo mật, ảnh hưởng đến gần 50 triệu người dùng mạng xã hội này.

Theo Facebook, hồi đầu tuần họ đã phát hiện ra lỗ hổng an ninh bắt nguồn từ một thay đổi trong tính năng đăng tải video của Facebook hồi tháng 7.2017.

CEO Mark Zuckerberg cho biết các kỹ sư của Facebook đã phát hiện lỗi này hôm 25.9 và sửa lỗi hôm 27.9."Chúng tôi không biết rõ là liệu có bất kỳ tài khoản nào bị lạm dụng hay không. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng", ông Zuckerberg nói.

Tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng trong tính năng "View As" (xem với tư cách) vốn cho người dùng xem giao diện trang cá nhân Facebook của mình hiển thị với những người khác như thế nào.

"Rõ ràng là những kẻ tấn công khai thác một lỗ hổng trong mã của Facebook mà ảnh hưởng View As", Guy Rosen, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm tại Facebook cho biết.

"Điều này cho phép họ ăn cắp Facebook access token- thứ mà họ có thể sử dụng để chiếm đoạt tài khoản của mọi người. Facebook access tokentương đương với các khóa kỹ thuật số giúp mọi người đăng nhập vào Facebook để họ không cần phải nhập lại mật khẩu của họ mỗi khi họ sử dụng ứng dụng", ông Rosen giải thích thêm.

Để giải quyết vấn đề này, Facebook đã thiết lập lại một số thông tin đăng nhập, khiến 90 triệu tài khoản đã đăng nhập sẽ phải đăng nhập lại. Gồm bất kỳ ai đã dùng tính năng View As trong một năm qua.

Sau khi đăng nhập lại, nguồn dùng sẽ nhận được một thông báo rằng tài khoản của họ có nguy cơ bị đánh cắp, vì vậy cần phải thay đổi mật khẩu...

Tính năng View As hiện sẽ bị Facebook tạm dừng hoạt động, để đánh giá vấn đề bảo mật. Facebook cho hay họ không biết ai đứng sau đợt tấn công lần này.

Thiên Hà (theo Al-Jazeera)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 50 triệu tài khoản Facebook bị hacker chiếm đoạt