Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chiều ngày 6.7, Tòa án địa phương tỉnh Chiba, Nhật Bản đã ra phán quyết tù vô thời hạn (tù chung thân) đối với bị cáo Yasumasa Shibuya trong phiên tòa xét xử vụ án cháu Lê Thị Nhật Linh bị sát hại.

Gia đình bé Nhật Linh sẽ kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm

09/07/2018, 06:23

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chiều ngày 6.7, Tòa án địa phương tỉnh Chiba, Nhật Bản đã ra phán quyết tù vô thời hạn (tù chung thân) đối với bị cáo Yasumasa Shibuya trong phiên tòa xét xử vụ án cháu Lê Thị Nhật Linh bị sát hại.

Nơi phát hiện thi thể bé Nhật Linh tại bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba. (Nguồn: Kyodo)

Sau khi Tòa tuyên án, trong vòng 15 ngày nếu các bên không có kháng cáo, bản án sẽ có hiệu lực. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gia đình cháu Nhật Linh cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm, đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Shibuya.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo sát diễn biến vụ việc, cử đại diện tham dự phiên tòa, thăm hỏi và động viên gia đình cháu Nhật Linh. Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình cháu Nhật Linh các thủ tục pháp lý tiếp theo, có các biện pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cháu Nhật Linh.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để theo dõi sát diễn biến vụ việc và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ quy trình thủ tục tố tụng.

theo Thế giới & Việt Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gia đình bé Nhật Linh sẽ kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm