Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 8.2013, cả nước đã nhập khẩu 662 triệu USD mặt hàng sữa và sản phẩm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Giá sữa nội chỉ bằng 50-70% giá sữa nhập khẩu

Một Thế Giới | 23/09/2013, 18:22

Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 8.2013, cả nước đã nhập khẩu 662 triệu USD mặt hàng sữa và sản phẩm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2012.

           

Các thị trường chính cung cấp sữa và sản phẩm sữa cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay là New Zealand, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Đan Mạch… Trong đó thị trường New Zealand chiếm thị phần lớn hơn cả 27% tương đương 179 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012. Thị trường lớn thứ hai là Mỹ với kim ngạch 133 triệu USD, tăng 46%. Đáng chú ý, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Tây Ban Nha tuy kim ngạch chỉ có 5,2 triệu USD nhưng lại tăng trưởng mạnh tới 655% so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng trong tháng 8.2013, phân khúc sữa tươi tại Việt Nam đón nhận nhà sản xuất sữa lớn của Úc là Devoldale chiếm khoảng 1/3 sản lượng sữa của nước này đã vào Việt Nam.

Theo Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp, từ những ngày đầu tháng 8 nhiều hãng sữa ngoại đã đồng loạt tăng giá bán từ 5-10%. Đặc biệt, lần tăng giá này diễn ra khi sự cố nhiễm độc sữa đang xảy ra với nhiều hãng sữa lớn.

Nguyên nhân tăng giá lần này được các đại lý cho rằng giá nguyên liệu đầu vào tăng, mẫu mã kiểu dáng thay đổi, nguyên liệu sữa thế giới tăng, xăng dầu tăng, lương tăng…

Hiện nay trên thị trường, giá bán của sữa ngoại luôn cao hơn sữa có thành phần vi lượng tương đương do Việt Nam sản xuất. Trên thị trường sữa bột hiện nay, giá của một lon sữa do công ty của Việt Nam sản xuất chỉ bằng 50-70% giá một lon sữa nhập khẩu.

           
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá sữa nội chỉ bằng 50-70% giá sữa nhập khẩu