Việc giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn đang được tiến hành. Còn theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu cháu bé sẽ hoàn tất trong ngày 4.1.

Giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Dự kiến đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất và cứu nạn nhân hoàn tất ngày 4.1

Tô Văn | 04/01/2023, 09:47

Việc giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp vẫn đang được tiến hành. Còn theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu cháu bé sẽ hoàn tất trong ngày 4.1.

Thời tiết sáng 4.1.2023 tại huyện Thanh Bình nắng dịu, gió se lạnh. Công tác giải cứu bé trai vẫn đang được tiếp diễn.

6-tac-nghiep6.jpg
Sáng 4.1, công tác giải cứu bé trai vẫn được tiếp diễn - Ảnh: Tô Văn

Ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, từ sáng sớm nhiều công nhân vẫn đang căng mình bên các máy móc. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tích cực thực hiện những phần việc được phân công. Lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành luôn túc trực công tác chỉ đạo.

Hiện vẫn chưa thể kéo trụ bê tông sâu 35m lên và cứu bé trai.

Nguyên nhân được ngành chức năng đưa ra là quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

1-tac-nghiep1.jpg
Hiện trường lỗ cọc - Ảnh: Duy Anh

Để đẩy nhanh tiến độ công việc, cứu cháu bé, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn trong ống vách (bao quanh trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi lọt vào).

Công việc trên tiếp tục thực hiện đến độ sâu cuối trụ bê tông, khi không còn ma sát, các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê tông khi được nhấc lên.

2-tac-nghiep2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều (ngoài cùng bên phải) - Phó tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra trước khi treo cáp - Ảnh: Thúy An

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp động viên lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để làm nhiệm vụ.

Ông Nghĩa cho biết, những ngày qua đã có rất nhiều ý kiến góp ý, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh về biện pháp xử lý tai nạn hy hữu này. Tỉnh Đồng Tháp rất cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương.

5-tac-nghiep6.jpg
4-tac-nghiep4.jpg
Phương pháp xoay khoan nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp với khoan guồng xoắn trong ống vách được thực hiện - Ảnh: Đ.T
7-tac-nghiep7.jpg
Lực lượng Quân khu 9 tính toán thời gian, phương án cắt trụ bê tông khi cứu được cháu bé lên - Ảnh: Đ.T

Trước đó, tại hiện trường đêm thứ 4, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đưa thêm 2 máy cắt trụ bê bông công suất lớn từ TP.Cần Thơ về đến hiện trường để thực hiện cắt trụ bê bông 35m khi được nhấc lên.

Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng Quân khu 9 tiến hành ngay trong đêm

Cũng trong chiều 3.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin thời gian dự kiến đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu cháu bé sẽ hoàn tất trong ngày 4.1.

Một bạn đọc tên Phượng (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) chia sẻ: “Thông qua báo đài, tôi chỉ mong chính quyền tìm ra phương án giải cứu càng nhanh, càng tốt. Chứ nếu việc giải cứu càng kéo dài vừa tốn sức vừa tốn nhân lực trong việc giải cứu. Mọi người ai cũng lo lắng, cầu nguyện một phép màu đến với cháu bé”.

Một Thế Giới sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Dự kiến đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất và cứu nạn nhân hoàn tất ngày 4.1