Trong khi giải Vô địch quốc gia được khai màn 2 vòng đấu dù không có khán giả nhưng số phận của giải hạng Nhất không may mắn như thế.

Giải hạng Nhất quốc gia bị hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19

13/03/2020, 19:47

Trong khi giải Vô địch quốc gia được khai màn 2 vòng đấu dù không có khán giả nhưng số phận của giải hạng Nhất không may mắn như thế.

Chiều 13.3, BTC giải hạng Nhất quốc gia, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi thông báo tuyên bố hoãn giải đấu hạng Nhất quốc gia vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

"Thực hiện công văn số 288/TCTDTT-VP ngày 09/03/2020 của Tổng cục TDTT yêu cầu lùi thời gian tổ chức các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3 năm 2020.

Đối với các giải chưa tổ chức, Ban điều hành Giải Hạng nhất Quốc Gia LS 2020 thông báo: hoãn tổ chức các trận đấu Vòng 1 và Vòng 2 Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020. BĐH Giải sẽ thông báo lịch điều chỉnh sau", thông báo được phát đi từ tranh nhà VPF

Như vậy, sau lần thông báo hoãn cùng với giải Vô địch quốc gia hồi đầu tháng 2 đến hiện tại khi V.League đã khai màn (dù không có khán giả) nhưng giải hạng Nhất lại không thể diễn ra.

Giải hạng Nhất 2020 dự kiến có 12 đội tranh tài. Đội đứng đầu bảng sẽ lên chơi giải chuyên nghiệp mùa bóng năm sau, đôi thứ nhì sẽ tranh play-off với đội áp chót bảng xếp hạng của V.League năm nay.

Khánh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải hạng Nhất quốc gia bị hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19