“Giai đoạn bổ nhiệm, ông Phạm Sỹ Quý thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước chuyên viên chính. Đến tháng 11.2016, ông Phạm Sỹ Quý mới được cấp chứng chỉ chuyên viên chính, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn”, ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nói.

Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn

Trí Lâm | 27/06/2017, 19:51

“Giai đoạn bổ nhiệm, ông Phạm Sỹ Quý thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước chuyên viên chính. Đến tháng 11.2016, ông Phạm Sỹ Quý mới được cấp chứng chỉ chuyên viên chính, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn”, ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nói.

Chiều 27.6, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã thông tin kết quả kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Theo ông Thành, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra công vụ tại 11 địa phương, đơn vị gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế); huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk); tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ), Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng; huyện An Dương (TP.Hải Phòng); huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Theo vị này, thời gian qua, số lượng cấp phó tại một số cơ quan, đơn vị vượt quá so với quy định. Thực hiện chức năng được giao và chỉ đạo của Thủ tướng,Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra tại một số đơn vị như Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa (có 8 Phó giám đốc Sở); Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định (có 6 Phó giám đốc Sở), Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương (có 44/46 công chức giữ chức vụ lãnh đạo); Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên (thừa 23 cấp phó).

“Sau khi thanh tra, Bộ Nội vụ phát hiện một số sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức và đã có báo cáo về việc này. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm, thu hồi quyết định trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp sai phạm. Đồng thời làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức cá nhân có liên quan”, ông Thành nói.

Theo quy định tại Nghị định 24, Nghị định 37 do Chính phủ ban hành, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (phó giám đốc Sở) không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện, thị xã (phó trưởng phòng) không quá 3 người.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người.

Vị này cũng cho biết, trong năm 2017 và các năm tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và giao các bộ, địa phương tự kiểm tra, thanh tra tối thiểu 30% đơn vị trực thuộc.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã nói về quá trình thanh tra việc bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khi còn giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký quyết định bổ nhiệm em trai là ông Phạm Sỹ Quý làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

“Giai đoạn bổ nhiệm, ông Phạm Sỹ Quý thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước chuyên viên chính. Đến tháng 11.2016, ông Phạm Sỹ Quý mới được cấp chứng chỉ chuyên viên chính, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn”, ông Khương nói.

Theo vị này, “Việc này UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan. Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức đã yêu cầu bảo đảm thời gian khi bổ nhiệm các chức danh theo quy định”.

Bên cạnh đó, ông Khương cho biết UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng trình bày rõ sự việc.

Liên quan tới việc Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 phó giám đốc Sở (theo quy định không quá 4 cấp phó), ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức cho biết, quan điểm của Bộ Nội vụ là thực hiện quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức cán bộ. Theo đó, yêu cầu trước ngày 30.6.2017, không còn cơ quan, tổ chức có cấp phó vượt quá quy định. Các địa phương tổng hợp kết quả gửi về Bộ Nội vụ để Bộ báo cáo Thủ tướng. Như vậy, Hà Nội cũng nằm trong văn bản chỉ đạo này.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
38 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn