Trái ngược với cảnh chen chúc, nhích xe lên từng xíu một trước ngày nghỉ lễ, 2 hôm nay mọi người có thể thảnh thơi chạy xe trên cả những con đường vốn bị coi là ùn tắc nhất ngày thường.

Giao thông đường phố Sài Gòn thời điểm trước và trong lễ 30.4 - 1.5

Hồ Đông | 01/05/2016, 17:20

Trái ngược với cảnh chen chúc, nhích xe lên từng xíu một trước ngày nghỉ lễ, 2 hôm nay mọi người có thể thảnh thơi chạy xe trên cả những con đường vốn bị coi là ùn tắc nhất ngày thường.

Vào chiều 29 và sáng30.4, hàng trăm nghìn người rời Sài Gòn bằng cả ô tôlẫn xe máy khiến các cửa ngõ ùntắc nghiêm trọng. Chỉ đoạn đường vài trăm mét tại các con đường như quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1 và 2, Đinh Bộ Lĩnh… cũng khiến người đi đường mất cả tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, vào ngày 1.5, khi rất nhiều người dân đã rời Sài Gòn về quê, đi chơi hay chỉ nghỉ ngơi ở nhà thay vì ra đường đilàm việc thìđường sá trở nên cực kỳ thông thoáng.

Ghi nhận vào ngày 1.5, những con đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, khu vực trung tâm quận 1… giao thông cực kỳ thoải máiso với dịp trước lễ và cả ngày bình thường.

Những con đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), Võ Thị Sáu, khu vực trung tâm quận 1, Lê Duẩn thời điểm này khá vắng lặng. Chị Hà Minh Tâm (38 tuổi, ngụ Phú Nhuận) chia sẻ: “ Ngày thường tôi đi từ nhà qua bên chợ Bến Thành phải mấthơn 1 tiếng, nhưng nay chỉ khoảng 40 phút đã tới. Đường thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu đến lạ thường. Đâu lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thích cái cảm giác chạy xe trên đường Sài Gòn đến thế.”

Đường Phạm Văn Đồng lưa thưa người đi lại.
Khu vực cầu Bông khá thông thoáng, trái ngược cảnh ùn tắc của ngày thường.
Đường Võ Thị Sáu lưu thông thật dễ dàng.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vắng vẻ
Khu vực Nhà thờ Đức Bà rộng rãi, thông thoáng dù là trung tâm thành phố.
Đường Điện Biên Phủ.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Cầu Bình triệu 1 và 2 trước và sau lễ 30.4.
Đường Phạm Văn Đồng chiều 29.4 và ngày 1.5.
Đường quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) ngang qua Bến xe miền Đông trước và sau lễ.
Tin, ảnh:Hồ Đông - Trí Thiện
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao thông đường phố Sài Gòn thời điểm trước và trong lễ 30.4 - 1.5