Trong hai ngày 3 và 4.2 (24 - 25 tháng chạp), các bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất và khắp cửa ngõ TP.HCM ùn tắc kéo dài do lượng người về quê đón Tết Giáp Thìn tăng đột biến.
Theo dòng thời sự

Giao thông ùn tắc tại các cửa ngõ TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người

Tú Viên (tổng hợp) 04/02/2024 18:20

Trong hai ngày 3 và 4.2 (24 - 25 tháng chạp), các bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất và khắp cửa ngõ TP.HCM ùn tắc kéo dài do lượng người về quê đón Tết Giáp Thìn tăng đột biến.

Cửa ngõ phía đông TP.HCM ùn tắc từ sáng đến chiều

Từ sáng 3.2, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua trạm thu phí Long Phước, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai đã ùn ứ, kẹt xe kéo dài khoảng 5km. Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân là do sáng sớm trên cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô.

Sự cố trên xảy ra cùng lúc với lượng phương tiện đổ về quê đón Tết rất đông khiến cao tốc ách tắc kéo dài. Lực lượng chức năng phải nhiều lần đóng cao tốc từ nút giao An Phú, TP.Thủ Đức để giảm tải. Thời gian đóng làn đường luân phiên từ 30 - 60 phút. Các xe được hướng dẫn quay đầu ra đường Mai Chí Thọ ra xa lộ Hà Nội.

bn.jpeg
Hàng nghìn ô tô chen chúc ra vào khu vực vòng xoay An Phú - Ảnh: VNE

Theo đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 - Cục CSGT, ngày 3.2 là ngày đầu cao điểm tết, lượng ô tô qua cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng cao, hơn 100.000 lượt xe mỗi ngày. Do đó khi trên tuyến xảy ra sự cố dễ dẫn đến ùn tắc.

Những ngày cận tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, lượng phương tiện ra vào cảng Cát Lái rất lớn. Theo Sở GTVT TP.HCM, cảng Cát Lái tập trung hơn 70% lượng container xuất và nhập khẩu của cả nước. Ước tính lượng xe container ra vào trung bình dịp tết khoảng 22.000 lượt mỗi ngày.

Một tuyến đường quan trọng khác là Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội) kết nối xe từ trung tâm thành phố ra các tỉnh miền Trung cũng ùn tắc kéo dài. Tuyến cũng giao cắt với đường Mai Chí Thọ kết nối với cảng Cát Lái.

Ùn tắc nghiêm trọng nhất trên tuyến là đoạn ở ngã tư MK đến trạm thu phí. Xe qua đây di chuyển chậm do nhiều container liên tục rẽ vào cảng Phước Long.

Cửa ngõ phía tây TP.HCM ùn tắc nhiều giờ

Bên cạnh đó, dòng người rời thành phố về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nghỉ Tết tăng cao khiến quốc lộ 1, 50 ở cửa ngõ phía tây ùn ứ kéo dài từ sáng đến trưa 4.2 (25 tháng chạp).

Hơn 8 giờ, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh bắt đầu đông xe, phần lớn là ô tô khách, xe máy từ nội thành di chuyển về miền Tây. Trên đoạn dài gần 10km từ vòng xoay An Lạc đến giáp tỉnh Long An, mật độ xe dày đặc. Ùn ứ xuất hiện ở cầu Bình Điền cùng nhiều nút giao lớn giữa tuyến quốc lộ với đường Dương Đình Cúc, Nguyễn Hữu Trí... khi lượng phương tiện sau đó liên tục dồn đến. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau san sát, nhích từng chút.

hv.jpeg
Xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, hướng về miền Tây vào sáng 4.2 - Ảnh: VNE

Tại các giao lộ lớn, CSGT túc trực điều tiết, đồng thời tín hiệu giao thông cũng ưu tiên thời lượng đèn xanh cho xe đi thẳng quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, mật độ xe tăng đột biến và liên tục từ nội thành cùng bến xe miền Tây dồn đến, khiến giao thông ở khu trên vẫn căng thẳng. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài từ sáng đến trưa khiến nhiều người mệt mỏi trên hành trình về quê nghỉ Tết.

Ở cửa ngõ khác về miền Tây, ùn ứ cũng xảy ra ở nhiều đoạn trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Ngoài dòng xe về quê nghỉ Tết, mật độ phương tiện trên tuyến đường này tăng cao do sáng nay người dân tập trung đi tảo mộ ở nghĩa trang Đa Phước. Quốc lộ 50 đoạn qua khu vực trên cũng là trục đường dẫn vào khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước với lưu lượng ô tô chở rác dày đặc, gây ùn ứ ở nhiều đoạn như khu vực nút giao với đường Trịnh Quang Nghị, Nguyễn Văn Linh và trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ...

Tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, lượng khách qua bến hôm nay cũng bắt đầu tăng cao, với khoảng 40.000 người, tăng gần 50% so với ngày thường. Tại ba cổng chính bến xe, ngay từ sáng, ô tô và xe máy chở hành lý, đồ đạc nối đuôi nhau ra vào. Phía trong, nhiều quầy vé của các hãng xe bán chặng Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh... tấp nập khách hỏi mua. Lực lượng bảo vệ được tăng cường điều tiết xe qua lại, giữ trật tự do khách tăng cao.

Theo kế hoạch phục vụ đi lại dịp tết ở bến, tổng lượng khách qua nơi này dự báo đạt 782.000 người, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, do đặc thù về các tỉnh miền Tây là chặng ngắn nên những ngày giáp tết, từ 27 tới 29 tháng chạp, dự báo là thời gian cao điểm nhất ở bến miền Tây, với hơn 60.000 người mỗi ngày.

z5135531583072_b6a41f5af84dfc1cb074bfcaa6e03704.jpg
Hành khách đông kín tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CTV

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường cũng chật cứng xe. Bên trong nhà ga trước quầy vé, hành khách xếp hàng đông đúc chờ làm thủ tục bay.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, thống kê từ 0 giờ ngày 1.2 đến 16 giờ ngày 3.2, có tới 659 chuyến bay trong tổng số 1.103 chuyến bay có lịch khai thác tại sân bay này bị chậm giờ (chiếm hơn 50% tổng số chuyến khai thác). Bên cạnh đó, có 40 chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết.

Ngày 4.2, số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày hôm nay sân bay sẽ có gần 900 chuyến bay đi, đến với tổng số khách dự kiến hơn 128.000 lượt. Trong đó, nhà ga quốc nội có lượng khách duy trì ở mức cao với hơn 60.000 lượt người.

Hiện bến xe cùng các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị các phương án tăng cường xe từ những tuyến ít khách sang chặng nhiều để đáp ứng nhu cầu đi lại. Ngoài ra, xe buýt cũng được bố trí đến nơi này nhằm giải tỏa khách nếu tình hình đi lại tăng đột biến.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động đưa ra các phương án thống nhất với tất cả đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Phối hợp kịp thời trong công tác triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot (lượt cất hạ cánh) để khai thác phù hợp năng lực nhà ga…

Bài liên quan
Hà Nội: Khai trương thí điểm Trung tâm điều hành giao thông thông minh
Ngày 4.7, Sở GTVT Hà Nội tổ chức lễ khai trương thí điểm Trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phó thống đốc NHNN 'tiết lộ' mục đích của xác thực sinh trắc học ngân hàng
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cho biết Quyết định 2345/QĐ-NHNN có mục đích đầu tiên là làm sạch tài khoản, vì hiện tại có CCCD gắn chip, còn trước kia có chứng minh thư và nhiều giấy tờ nên kẻ gian lợi dụng giấy tờ giả.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao thông ùn tắc tại các cửa ngõ TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người