Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.8, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Chí (SN 1993, trú tại xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình) tử hình về tội “Giết người”. Thương tâm thay, cô gái xấu số chết dưới tay tên sát nhân mới chỉ sinh năm 1997, quê ở Thái Bình.

Giết hại con gái chủ nhà nghỉ để trộm iPhone 4S

Thu Anh | 01/08/2016, 13:43

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.8, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Chí (SN 1993, trú tại xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình) tử hình về tội “Giết người”. Thương tâm thay, cô gái xấu số chết dưới tay tên sát nhân mới chỉ sinh năm 1997, quê ở Thái Bình.

Trong phiên sơ thẩm này, ngoài tội danh Giết người, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội Cướp tài sản, 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt buộcDươngVăn Chí phải chấp hànhvới 3 tội danh trên làtử hình.

Quá trình xét xử làm rõ do không chịu lao động chân chính để mưu sinh, Dương Văn Chí chuyên sống lang thang và thường xuyên rình mò để trộm cắp tài sản.

Tối 31.10.2015, bị cáo tìm đếnnhà nghỉ ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thuê phòng ngủ với mục đích sẽ đột nhập các phòng bên cạnh để trộm cắp tài sản. Đến nơi, Chí gửi lại đồ đạc ở quầy lễ tân rồi lang thang ra ngoài chơi đến 22 giờ cùng ngày, Chí mới quay về nhà nghỉ và tá túc qua đêm.

Khoảng 3 giờ ngày 1.11.2015, Chí tỉnh dậy để bắt đầu “hành nghề”. Sau ít phút, tên trộm phát hiện tại phòng bên cạnh, nơi chị L (con gái bà chủ nhà nghỉ đang ngủ) có ánh đèn hắt ra.

Vốn đã có sẵn món nghề trong tay, Chí nhanh chóng lọt được vào phòng của cô gái 18 tuổi bằng lỗ hổng sát mái tôn. Nhưng chuyện không ngờ xảy ra khi chị L bất ngờ choàng tỉnh.

Quá hoảng sợ, chị L la hét kêu cứu nhưng bị tên trộm này chồm tới bịt chặt miệng. Lúc này, L vùng vẫy và cào cấu, Chí lập tức vớ sợi dây điện ở trong phòng siết cổ cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Biết rõ cô con gái của bà chủ nhà nghỉ đã chết, tên trộm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại iPhone 4S, rồi khóa trái cửa phòng chị Lương và quay về phòng của mình.

Đến 4h sáng cùng ngày, Chí ung dung trả phòng nghỉ và tức tốc đón ô tô về thành phố Ninh Bình bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá 300.000 đồng. Cùng ngày, tên trộm quay lại quận Nam Từ Liêm và tiếp tục thuê phòng nghỉ ở một nhà nghỉ khác.

Qua phương tiện thông tin, biết chị L đã tử vong và mình đang bị công an truy đuổi, Chí lập tức bỏ trốn vào TP.HCM nhưng chỉ 1 tuần sau, y đã bị bắt giữ.

Tại tòa, Chí khai nhận từ tháng 1 đến tháng 11.2015 đã gây ra 4 vụ trộm cắp tại một số nhà hàng, nhà nghỉ.

Xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố bị cáo cùng lúc về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Vì vậy, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Nhã Thanh
Bài liên quan
Đồng Nai: Bác sĩ giết người, phân xác phi tang đã khai gì?
Tối 27.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bác sĩ sát hại nữ nhân viên y tế đã khai cách thức giết người tại phòng làm việc của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giết hại con gái chủ nhà nghỉ để trộm iPhone 4S