Sáng 1.8, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ hai. Tại buổi khai mạc sáng nay, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đại biểu HĐND TP khu vực quận Bắc Từ Liêm không có mặt.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vắng mặt tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội

Nam Phong | 01/08/2016, 12:10

Sáng 1.8, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ hai. Tại buổi khai mạc sáng nay, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đại biểu HĐND TP khu vực quận Bắc Từ Liêm không có mặt.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Đồng thời, HĐND TP sẽ thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020của thành phố; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016-2025; Phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội; Hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; Mức chi hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nội quy kỳ họp HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021; Đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố.

“Trong kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì đã vi phạm Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Theo chương trình làm việc, việc thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ được tiến hành vào chiều 3.8.

Ghi nhận tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND TP.Hà Nội khóa XV vào sáng nay, bà Hường đã không có mặt.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội sáng nay vắng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam.Bà Hường ứng cử HĐND TP.Hà Nội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 11 quận Bắc Từ Liêm. Đơn vị bầu cử này có 7 ứng viên và được bầu lấy 4 đại biểu. Hiện bà Hườngđang là đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XV đơn vị bầu cử quận Bắc Từ Liêm

Bà Hường là đại biểu Quốc hội 2 khóa liên tiếp XII và XIII, là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV vừa qua, bà Hường ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 5 của Hà Nội, gồm các huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức và trúng cử với tỷ lệ 78,51%.

Theo hồ sơ ứng cử được công bố trước ngày bầu cử, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phó chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

Trước đó, chiều 17.7, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp đột xuất phiên thứ 8 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thận trọng xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội đồng đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối 494 đại biểu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng tiến hành bỏ phiếu kín không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Kết quả kiểm phiếu có 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt tại phiên họp nhất trí xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với 494 đại biểu. 100% các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì bà Hường không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV và cá nhân bà cũng có đơn xin rút không tham gia đại biểu Quốc hội khóa mới.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vắng mặt tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội