Một nhóm thượng nghị sĩ ngày 5.2 đệ trình dự luật tái áp đặt trừng phạt nhằm vào ZTE, nếu tập đoàn viễn thông này không tuân thủ luật pháp Mỹ lẫn những gì đã thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Giới lập pháp Mỹ quyết tái trừng phạt ZTE

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 0601137933980 | 06/02/2019, 10:26

Một nhóm thượng nghị sĩ ngày 5.2 đệ trình dự luật tái áp đặt trừng phạt nhằm vào ZTE, nếu tập đoàn viễn thông này không tuân thủ luật pháp Mỹ lẫn những gì đã thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, Susan Collins, Jerry Moran cùng các đồng nghiệp Dân chủ Chris Van Hollen, Mark Warner, Elizabeth Warren, Doug Jones đệ trình dự luật nêu trên. Động thái này được thực hiện không lâu sau khi phái đoàn Trung Quốc vừa sang Washington đàm phán giải quyết xung đột thương mại song phương.

Đây là lần thứ 2giới lập pháp Mỹ đưa ra dự luật về trừng phạt ZTE. Dự luật đệ trình tháng 9.2018 đã hết hạn khi phiên họp Quốc hội trước đó kết thúc.

Nhiều thành viên Quốc hội xem ZTE và Huawei như mối đe dọa đến an ninh quốc gia, lo ngại công nghệ của hai tập đoàn này giúp chính quyền Bắc Kinh đánh cắp thông tin mật.

Tổng thống Trump năm ngoái khiến giới lập pháp tức giận vì đồng ý bãi bỏ lệnh cấm cung cấp thiết bị cho ZTE. Washington cáo buộc hãng viễn thông Trung Quốc vi phạm cấm vận xuất khẩu hàng hóa cùng công nghệ Mỹ đến Iran, CHDCND Triều Tiên.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ nước này xem Liên minh châu Âu (EU) là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực thuyết phục đồng minh không mua sắm thiết bị do Huawei, ZTE cung cấp cho thế hệ mạng di động tiếp theo.

Trong cuộc gặp Ủy ban châu Âu (EC) và chính quyền Bỉ tại Brussels, giới chức Washington cảnh báo các quốc gia "lục địa già" rằng: “Chúng tôi nói các bạn phải thận trọng, đừng quá vội ký hợp đồng với nhà cung cấp mạng không đáng tin đến từ Trung Quốc. An ninh quốc gia của các bạn sẽ hứng chịu đủ loại hậu quả nếu hợp tác cùng Huawei hay ZTE. Và vì chúng ta có quan hệ liên minh quân sự với hầu hết thành viên EU, an ninh quốc gia chúng tôi cũng bị ảnh hưởng”, theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đây không phải chiến dịch kêu gọi tẩy chay Huawei, ZTE đầu tiên của Mỹ. Chính quyền Trump thực hiện động thái tương tự vào cuối năm 2018, và nhận được hưởng ứng rộng rãi từ nhiều đồng minh.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin Tổng thống Mỹ yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 30.4 tại Việt Nam
Chiều 24.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời báo chí một số câu hỏi liên quan đến việc quan chức Mỹ tham dự lễ kỷ niệm 30.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội
2 giờ trước Sự kiện
Chiều tối 24.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về hệ thống phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị di động thông minh (App Quốc hội 2.0) và Trợ lý ảo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới lập pháp Mỹ quyết tái trừng phạt ZTE