Google cho biết sẽ trả cho các nhà xuất bản tin tức khoảng 1 tỉ USD trong 3 năm tới.

Google cam kết trả 1 tỉ USD cho người làm tin tức trong 3 năm

Phạm Hồng Quân | 01/10/2020, 18:48

Google cho biết sẽ trả cho các nhà xuất bản tin tức khoảng 1 tỉ USD trong 3 năm tới.

Lời cam kết này được Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai công bố trong một bài đăng trên blog hôm nay.

Ông Sundar Pichai cho biết: “Tôi luôn coi trọng chất lượng báo chí và tin rằng một ngành công nghiệp tin tức sôi động là rất quan trọng với một xã hội dân chủ đang vận hành”.

Trước đó, các hãng tin lớnnhư News Corporation (Úc) của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và Axel Springer (Đức) đã kêu gọi Google trả tiền cho nội dung của họ trong gần một thập kỷ nhưng gã khổng lồ tìm kiếmtừ chối cho đến nay.

Google có kế hoạch trả tiền cho các hãng tinđể tạo và quản lý nội dung cho một sản phẩm di động mới có tên Google News Showcase. Sản phẩm này ban đầu sẽ được phát hành trực tuyến ở Brazil và Đức trước khi ra mắt tại các quốc gia khác. Các hãng tin như Der Spiegel và Die Zeit ở Đức, Folha de S.Paulo tại Brazil đã đăng ký để trở thành một phần của chương trình giới thiệu.

Ông Sundar Pichai nói: “Mô hình kinh doanh cho báo chí - dựa trên quảng cáo và doanh thu đăng ký - đã phát triển trong hơn 1 thế kỷ qua khi khán giả chuyển sang các nguồn khác. Internet là sự thay đổi mới nhất và chắc chắn đósẽ không phải là lần cuối cùng. Chúng tôi muốn đóng vai trò của mình bằng cách giúp báo chí trong thế kỷ 21”.

Sundar Pichai - Giám đốc điều hành Google kiêm phụ trách công ty mẹ của Google là Alphabet

Google không phải là gã khổng lồ công nghệ duy nhất của Mỹ chịu áp lực trả tiền cho tin tức. Facebook cũng đang bị yêu cầu thanh toán thường xuyên cho ngành truyền thông để chia sẻ nội dung trên nền tảng của mình.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) đã phát triển một mã bắt buộc để các gã khổng lồ công nghệ trả tiền cho việc sử dụng nội dung tin tức của họ. Nếu được phê duyệt, một mã dự thảo do ACCC công bố vào tháng 7.2020 sẽ cho phép các nhà xuất bản tin tức ở Úc nhận các khoản thanh toán trong vài tháng.

Các hãng tinÚc đề nghị Google trả cho họ 600 triệu USD mỗi năm nhưng công ty Mỹ từ chối lời kêu gọi đó.

Angela Mills Wade, Giám đốc điều hành của Hội đồng các nhà xuất bản châu Âu, nói với tờFinancial Times rằng các thành viên của bà “khá hoài nghi” về lời hứatrả 1 tỉ USD cho các hãng tin của Google.

Bằng cách tung ra một sản phẩm, Google có thể đưa ra các điều khoản và điều kiện, phá hoại luật được thiết kế để tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán công bằng, đồng thời tuyên bố rằng họ đang giúp tài trợ cho việc sản xuất tin tức”, bà nói.

Hôm 25.6.2020,Brad Bender, Phó chủ tịch phụ trách mảng tin tức của Google, cho biết công ty đã chấp nhận trả tiền cho các nhà xuất bản nội dung chất lượng cao ở Úc, Brazil và Đức.Từ việc này, Google sẽ ra mắt các dịch vụ đọc tin tức trả phí vào cuối năm nay.

Bên dưới là những hãng tinđầu tiên sẽ nhận được tiền từ Google:

Der Spiegel (Đức)

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức)

Die Zeit - The Weekly (Đức)

Rheinische Post (Đức)

Schwartz Media (Úc)

The Conversation (Úc)

Solstice Media (Úc)

Diario Associados (Brazil)

A Gazeta (Brazil)

Nhiều người làm báo và tin tức ở Việt Nam có lẽ cũng mong chờ ngày nhận được tiền từ Google.

Xem thêm:Hacker Trung Quốc cố đột nhập email cả nhà Trump để trộm thông tin chiến dịch tranh cử

'Đóng cửa TikTok nếu thỏa thuận với Oracle không đáp ứng yêu cầu bảo mật'

Tòa hoài nghi thần chú ‘lo ngại về an ninh quốc gia’, ông Trump khó gây áp lực với TikTok

Facebook hợp nhất hệ thống nhắn tin Messenger với Instagram mặc lo ngại của nhà lập pháp

Trả đũa Mỹ vì trừng phạt Huawei, Trung Quốc điều tra chống độc quyền với Google

Tổng thống Philippines dọa trảm Facebook: 'Mục đích của bạn đến nước tôi là gì?'

Cố vấn y tế Nhà Trắng: Mỹ không bao giờ thực sự đánh bại được coronavirus

Hơn 1 triệu người chết vì COVID-19, dân bắt cảnh sát và quan chức đòi trả xác thủ lĩnh

Mỹ trừng phạt hãng chip lớn nhất Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu thừa nhận sự thật phũ phàng

Câu nói ấn tượng của các nhà lãnh đạo trên thế giới trước khi COVID-19 giết hơn 1 triệu người

Chính quyền Trump trừng phạt hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, công ty Mỹ hoang mang

Sau WeChat, TikTok thoát hiểm phút chót nhờ thẩm phán Mỹ

Độc đáo công nghệ ảnh 3D tương tác giúp giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Nghiên cứu đột phá: Người bị sốt xuất huyết có kháng thể chống lại COVID-19

Ông Trump có thể phủ quyết quy tắc của FDA để phân phối vắc xin COVID-19 khẩn cấp

Nhân Hoàng
Bài liên quan
Ảnh bên trong văn phòng mới trị giá 2,1 tỉ USD của Google giống khu nghỉ dưỡng hạng sang
Từ tháng 2, Google đã chào đón nhân viên đến văn phòng hoàn toàn mới trị giá 2,1 tỉ USD tại khu phố Hudson Square thuộc thành phố New York (Mỹ).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
3 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Google cam kết trả 1 tỉ USD cho người làm tin tức trong 3 năm