Ngoài việc cấm du khách nhìn chằm chằm vào gái mại dâm ở khu đèn đỏ Amsterdam thì chụp ảnh, uống rượu và đặc biệt là sử dụng ma túy cũng bị cấm tại đây.

Hà Lan cấm du khách nhìn 'chằm chằm' gái mại dâm ở khu đèn đỏ Amsterdam

thyhang | 22/02/2018, 16:10

Ngoài việc cấm du khách nhìn chằm chằm vào gái mại dâm ở khu đèn đỏ Amsterdam thì chụp ảnh, uống rượu và đặc biệt là sử dụng ma túy cũng bị cấm tại đây.

Theo Dailymail, những quy định mới được ban hành bởi chính quyền Amsterdam sẽ có hiệu lực từ tháng 4. Quy định nhằm giảm lượng du khách đến nhìn các gái bán dâm mặc trang phục khêu gợi đứng sau cửa sổ và sau nhiều hành vi tồi tệ diễn ra tại quận "du lịch sex" nổi tiếng này.

Ngoài ra, một luật mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2019 quy định khách mua dâm có thể bị phạt đến 4 năm tù giam nếu quan hệ với gái mại dâm mà biết là nạn nhân của đường dây buôn người.

Cũng như một số nước như Singapore hay Thái Lan, mại dâm được coi là hợp pháp ở Hà Lan vì thế Amsterdam là điểm đến thu hút khá nhiều du khách đến thành phố này. Với luật lệ mới, các công ty du lịch cần thông báo cho du khách rằng họ cần tôn trọng những “cư dân” của phố đèn đỏ. Các đoàn tour du lịch đến đây giới hạn trong 20 người và dừng lại trước 11g đêm. Nếu sai quy định, hướng dẫn viên sẽ bị phạt 170 bảng và công ty chủ quản bị phạt 840 bảng.

Phong Anh (Theo Dailymail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Lan cấm du khách nhìn 'chằm chằm' gái mại dâm ở khu đèn đỏ Amsterdam