Chiều nay 8.10, V.League 2018 chính thức kết thúc với sự chia tay của đội bóng miền tây SXKT Cần Thơ sau khi đội bóng này bị Nam Định cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà.

Hạ màn V.League 2018: Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hoá lên ngôi Á quân

Nguyên Huy | 08/10/2018, 19:34

Chiều nay 8.10, V.League 2018 chính thức kết thúc với sự chia tay của đội bóng miền tây SXKT Cần Thơ sau khi đội bóng này bị Nam Định cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà.

Đội hình ra sân của hai đội

Cần Thơ:Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Cao Cường, Phương Tâm, Patiyo, Quang Tình, Tăng Tuấn, Đức Lộc, Wander Luiz, Công Thành, Hoàng Vissai.

Nam Định:Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Pereira Diogo, Văn Thuận, Đình Mạnh, Hữu Định, Đức Nam, Hạ Long, Quốc Hường, Văn Trường.

Tâm điểm của vòng đấu cuối cùng hôm nay là trận tranh suất đấu play-off giữa Cần Thơ và Nam Định và tranh ngôi vị á quân giữa FLC Thanh Hoá và Khánh Hoà.

Kết quả cuối cùng, nếu như đội bóng xứ Thanh tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tối thiểu để đoạt danh hiệu á quân thì chủ nhà Cần Thơđể đội khách Nam Định cầm hoà 1-1.

Với tỷ số này, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã chính thức chia tay V.League, xuống chơi ở giải hạng Nhất còn Nam Định sẽ bước vào trận tranh play-off để giành quyền trụ hạngvới CLB Hà Nội B.

Ngay sau V.League hạ màn, ngày mai 9.10 HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách 29 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup vào tháng 11 tới đây.

Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ tập trung đội tuyểnsẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 11.10 để ngày 16.10 bắt đầu lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju, Hàn Quốc đến ngày 30.10.

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn vòng bảng AFF Cup bằng chuyến làm khách đến sân của ĐT Lào vào ngày 8.11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16.11.

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20.11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24.11.

Anh Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạ màn V.League 2018: Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hoá lên ngôi Á quân