Quận Đống Đa và 13 xã, phường khác đã phải chuyển cấp độ dịch nguy cơ cao (cấp độ 3, màu cam).

Hà Nội: 1 quận, 13 phường nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao

Tuyết Nhung | 11/12/2021, 17:36

Quận Đống Đa và 13 xã, phường khác đã phải chuyển cấp độ dịch nguy cơ cao (cấp độ 3, màu cam).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch tính từ ngày hôm nay (11.12). Theo đó, toàn TP Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng).

So với tuần trước, số quận, huyện và xã, phường thuộc cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh) đã giảm đi nhiều, chỉ còn 8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1. TP có 21 quận, huyện ở cấp độ 2 và một quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam).

Về cấp xã, phường, TP có 439 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 84); 127 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 74); 13 xã, phường ở cấp độ 3 (tăng 10) và không có địa bàn cấp độ 4.

Quận Đống Đa là quận duy nhất của Hà Nội đổi sang màu cam, cấp độ 3 do ghi nhận tới 1.336 ca cộng đồng trong 14 ngày gần đây.

13 xã, phường ghi nhận nhiều ca trong cộng đồng được nâng lên cấp độ 3, cụ thể: quận Đống Đa có 7 phường là: Khâm Thiên với 82 ca, Trung Phụng 103 ca, Quốc Tử Giám 45 ca, Văn Miếu 47 ca, Phương Liên 73 ca, Khương Thượng 61 ca và Thổ Quan 60 ca. Quận Hoàn Kiếm có 1 phường ở cấp độ 3 là Hàng Gai với 45 ca mắc. Quận Ba Đình có 1 phường là Đội Cấn với 48 ca. Quận Tây Hồ có 1 phường là Quảng An với 31 ca. Huyện Gia Lâm có xã Văn Miếu với 47 ca và xã Yên Thường với 57 ca. Huyện Đông Anh có 1 xã Vân Nội với 46 ca.

Hiện nay, xã, phường ở Hà Nội ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng nhất là Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan, Hàng Gai ; các xã Yên Viên, Yên Thường...

Hai tuần qua, TP Hà Nội ghi nhận 7.412 ca mắc tại cộng đồng, tương ứng với tỷ lệ 44 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 là 94,3%; tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin là 83,9%.

Bài liên quan
Thêm 15.311 ca nhiễm mới, riêng Hà Nội có tới 822 ca COVID-19
Chiều 9.12, Bộ Y tế thông tin ghi nhận 15.311 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 822 ca - tăng 426 ca so với hôm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: 1 quận, 13 phường nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao