Chiều 27.11, CDC Hà Nội thông tin Hà Nội ghi nhận thêm 272 người nhiễm COVID-19.

Hà Nội: 272 ca mắc mới, 1 học sinh bị dương tính từng đi tiêm phòng COVID-19

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 27/11/2021, 18:44

Chiều 27.11, CDC Hà Nội thông tin Hà Nội ghi nhận thêm 272 người nhiễm COVID-19.

Trong 272 ca bệnh mới có 146 ca cộng đồng, 88 ca tại khu cách ly và 38 ca tại khu vực đã được phong tỏa. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (từ 27.4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 9.368 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 3.602, số ca được cách ly là 5.766.

Trước đó, cũng trong chiều 27.11, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) vừa ghi nhận một học sinh lớp 12 dương tính với COVID-19. Theo thông tin, ngày 24.1, trường THPT Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội cho học sinh đủ tuổi đi tiêm phòng vắc xin COVID-19, tuy nhiên tới ngày 25.11, học sinh thấy mình có biểu hiện ho, sốt nên đi test COVID-19 và cho kết quả dương tính. Sau đó, học sinh có báo cho cô giáo chủ nhiệm và nhà trường đã thông báo cho toàn thể học sinh của nhà trường tham gia tiêm vắc xin ngày 24.11 tự cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe. Nếu có các biểu hiện mắc COVID-19, báo ngay với cơ quan y tế địa phương.

tiem-vac-xin-cho-tre-16.jpg
Học sinh lớp 12 dương tính COVID-19 từng đến trường tiêm vắc xin

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, khi tiêm phòng nhà trường luôn tổ chức theo quy định 1 chiều, đảm bảo giãn cách và chia từng lớp theo các khung thời gian khác nhau. Cụ thể, sáng 24.11, tiêm cho học sinh khối 10 trước, sau đó đến khối 12; buổi chiều tiêm cho học sinh lớp 11. Mỗi khung giờ chỉ tiêm cho 2 lớp. Riêng học sinh sau đó có kết quả mắc COVID-19 có mặt tại điểm tiêm lúc 8 giờ 30 và ra về lúc 10 giờ 30. Hiện học sinh này cùng gia đình đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly, điều trị.

Hà Nội hiện nay đã tiêm được 25.906 mũi cho người trên 18 tuổi. Như vậy, tính từ tháng 3.2021 đến nay, thành phố đã triển khai 32 đợt tiêm vắc xin COVID-19 với 10.504.939 mũi (đạt tiến độ 96,4% số vắc xin được cấp). Riêng nhóm người trên 65 tuổi đã đạt 95,1% mũi 1 và 88,9% mũi 2; nhóm người từ 50 đến 64 tuổi đã đạt 97,8% mũi 1 và 90,6% mũi 2.

Bài liên quan
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: 272 ca mắc mới, 1 học sinh bị dương tính từng đi tiêm phòng COVID-19