Chiều 10.3, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 4 tấn phụ gia làm bim bim (loại đồ ăn cho trẻ em) không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Hà Nội: Bắt hơn 4 tấn phụ gia làm bim bim nhập từ Trung Quốc

Một Thế Giới | 11/03/2016, 15:46

Chiều 10.3, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 4 tấn phụ gia làm bim bim (loại đồ ăn cho trẻ em) không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Vào chiều 10.3, tổ công tác liên ngành gồm Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội) đã phát hiện hơn 4 tấn phụ gia làm bim bim không rõ nguồn gốc.
Ha Noi: Bat hon 4 tan phu gia lam bim bim nhap tu Trung Quoc-hinh-anh-1
Bột phụ gia 
Chủ cơ sở chứa hơn 4 tấn phụ gia này là anh Trần Mạnh Hiệp (trú tại xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Thông tin điều tra cho thấy lực lượng chức năng phát hiện hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm bao gồm bột và nước. Tất cả đều không có hóa đơn kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ, còn trên bao bì có chữ Trung Quốc.
Những bao phụ gia trên ghi dòng chữ Trung Quốc đều chưa qua kiểm định chất lượng. Chủ cơ sở này cho biết số hàng trên mới mua được hơn 1 tháng và không kèm theo bất cứ giấy tờ mua bán nào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều ra để làm rõ đường dây mua buôn bán sản phẩm trái phép này.
Trong thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố cũng đã liên tiếp phát hiện các thực phẩm chứa chất phụ gia ngoài danh mục cho phép như hàn the trong giò, chả, formol trong bánh phở, chất rhodamine B trong tương ớt, ớt bột, hạt dưa.
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
10 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Bắt hơn 4 tấn phụ gia làm bim bim nhập từ Trung Quốc