Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi huyện, thị xã bố trí khu cách ly tập trung đáp ứng từ 3.000 đến 5.000 chỗ (cụ thể từng đơn vị)

Hà Nội bố trí khu cách ly tập trung đáp ứng 3.000-5.000 chỗ tại mỗi huyện, thị xã

P.V | 31/07/2021, 11:26

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi huyện, thị xã bố trí khu cách ly tập trung đáp ứng từ 3.000 đến 5.000 chỗ (cụ thể từng đơn vị)

Để đáp ứng tốt hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền và các cơ quan từ thành phố đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thành phố tập trung thực hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách.

Trong đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhất là các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn; đặc biệt, phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Bí thư quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, giãn cách xã hội trên địa bàn được phân công, không được lơ là, chủ quan.

Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... và các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 khác ngoài cộng đồng; đồng thời, siết chặt công tác an toàn phòng, chống dịch trong các bệnh viện, khu công nghiệp, chế xuất; các cụm công nghiệp; tổ chức phân luồng khám, chữa bệnh, tăng cường khám, chữa bệnh từ xa để giảm số lượng người đến bệnh viện.

Về tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy chỉ đạo có báo cáo đánh giá đợt tiêm vừa qua, rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng tiêm, đúng nguyên tắc, đúng quy định, an toàn, hiệu quả; cần nghiên cứu ưu tiên những địa bàn có nguy cơ cao, các khu công nghiệp, chế xuất. Các quận, huyện, thị xã cần đẩy nhanh tiến độ tiêm, việc tổ chức tiêm cần có phương án cụ thể bảo đảm an toàn, hiệu quả, giãn cách đúng quy định.

Hà Nội phát hiện 23 ca vào sáng 31.7

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 30.7 đến 6 giờ ngày 31.7 liên quan đến các chùm ca bệnh: chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (12), Chùm ho, sốt thứ phát (9), chùm liên quan TP.HCM (02).

23 trường hợp mới này ở các quận huyện bao gồm: ca tại cộng đồng phân bố tại Bắc Từ Liêm (02), Long Biên (02), Hai Bà Trưng (02), Đan Phượng (01), Ba Đình (01). 15 ca tại khu cách ly phân bố tại Đông Anh (08), Mê Linh (02), Hoàng Mai (02), Thạch Thất (02), Bắc Từ Liêm (01).

Chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI

12 bệnh nhân gồm:  N.T.L.A, nữ, sinh năm 1998, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai; N.T.Y.M, nữ, sinh năm 2001, ở Kim Chung, Đông Anh; T.T.V, nữ, sinh năm 2001, ở Kim Chung, Đông Anh; T.T.H, nữ, sinh năm 2001, ở Nguyên Khê, Đông Anh; N.T.D, nữ, sinh năm 1995, ở Đại Mạch, Đông Anh; L.T.H, nữ, sinh năm 1992, ởĐông Ngạc, Bắc Từ Liêm; L.T.A.T, nữ 1984, ở Bắc Hồng, Đông Anh; N.T.L, nữ, 1987, ở Văn Khê, Mê Linh; T.T.K.L, nữ 1983, ở Văn Khê, Mê Linh;  N.T.T.N, nữ, 1980, ở Uy Nỗ, Đông Anh;  Q.T.S, nữ, 1991, ở Kim Chung, Đông Anh; C.T.V.A, nữ, 2002, ở Kim Chung, Đông Anh

 Tất cả bệnh nhân đều là công nhân công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 05.7 và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho, sốt thứ phát

2 bệnh nhân gồm C.T.Đ, nam, sinh năm 2011 và bệnh nhân C.T.T, nam, sinh năm 1981, cùng ở Phùng Xá, Thạch Thất.  Cả 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với bệnh nhân P.T.Đ. Ngày 22.7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 30.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh năm 1995; ở Tân Hội, Đan Phượng. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q. Ngày 30.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.A.T, nữ, sinh năm 1970; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.  Ngày 30.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân D.T.P, nữ, sinh năm 1948; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 30.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.T.T.V, nữ, sinh năm 1986; ở Ngọc Hà, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân N.M.T. Ngày 30.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân  C.T.H.T, nữ, sinh năm 1984; ở Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân D.M.D. Ngày 29.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.G.H, nam, sinh năm 2021; ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T.T. Ngày 29.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân D.M.D, nam, sinh năm 2009; ở Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.D.Q.Q. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến TP.HCM

Bệnh nhân Đ.T.H, nam, sinh năm 1984, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân nằm trong khu vực phong tỏa liên quan bệnh nhân H.T.M.C. Ngày 22.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 29.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.M.Đ, nam, sinh năm 2001, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.M.C.  Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính vào ngày 22.7. Ngày 29.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 1123 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 670 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453 ca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội bố trí khu cách ly tập trung đáp ứng 3.000-5.000 chỗ tại mỗi huyện, thị xã