Đêm 28.1, Sở Y tế Hà Nội công bố 1 ca dương tính COVID-19 ở ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy do tiếp xúc với F1 ở Hải Dương.

Hà Nội công bố 1 ca dương tính COVID-19 ở Cầu Giấy do tiếp xúc với F1 ở Hải Dương

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 28/01/2021, 23:05

Đêm 28.1, Sở Y tế Hà Nội công bố 1 ca dương tính COVID-19 ở ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy do tiếp xúc với F1 ở Hải Dương.

Khuya 28.1, Sở Y tế Hà Nội báo cáo nhanh trường hợp mắc COVID-19 mới tại ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy do tiếp xúc với ca F1 ở Hải Dương.

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy. "Đây là một nam thanh niên sinh sống ở quận Cầu Giấy. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, sau đó cho kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân là F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương", ông Việt cho biết.

Ngày 27.1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28.01.2021 (do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện).

Bệnh nhân nam sinh năm 2001 này là F1 của bệnh nhân dương tính tại Hải Dương, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương. Bệnh nhân đang ở trọ tại địa chỉ 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, học ngoại ngữ tại Hà Nội. 

Ngay tại cuộc họp về tình hình dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết Hà Nội đang có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ. Ông Dũng khẳng định: "Có 5 nguyên nhân khiến Hà Nội có nguy cao lây lan COVID-19 ở mức báo động đỏ. Thứ nhất, dịp này có rất nhiều người từ khắp các địa phương tới Thủ đô, số trường hợp F0 ở các địa phương tiếp tục gia tăng, khiến nguy cơ lây nhiễm về Hà Nội rất lớn. Thứ hai, tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra. Thứ ba, gần Tết, các gia đình, cơ quan, tổ chức thường có hoạt động tụ tập đông người. Nguyên nhân thứ 4 là sự lơ là, chủ quan của người dân và cuối cùng là chủng mới Sars-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh hơn".

Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế bám sát, chủ động từng giờ, phối hợp với Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nắm bắt thông tin nhằm điều hành công tác phòng chống dịch tại Hà Nội; chỉ đạo truy vết khẩn trương các trường hợp nghi ngờ, cách ly ngay các ca nghi F1, lấy mẫu không bỏ sót trường hợp nào. Các bệnh viện phải nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn trong việc tiếp xúc khám chữa bệnh thời gian này.

Bài liên quan
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
36 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội công bố 1 ca dương tính COVID-19 ở Cầu Giấy do tiếp xúc với F1 ở Hải Dương