Toàn TP.Hà Nội hiện có 9 địa phương có dịch cấp độ 3 (vùng cam), 29 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 541 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).

Hà Nội nhiều vùng xanh, chỉ còn 9 xã, phường vùng cam

Tuyết Nhung | 05/02/2022, 21:47

Toàn TP.Hà Nội hiện có 9 địa phương có dịch cấp độ 3 (vùng cam), 29 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 541 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).

Ngày 5.2, UBND TP.Hà Nội có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, hiện, Hà Nội có 541 đơn vị đạt cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp), 29 đơn vị đạt cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), 9 đơn vị đạt cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) và không có địa bàn nào cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Cụ thể, 9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Chương Mỹ (3 đơn vị), Đống Đa (2 đơn vị), Hà Đông (1 đơn vị), Mê Linh (1 đơn vị), Nam Từ Liêm (1 đơn vị), Quốc Oai (1 đơn vị). 9 xã, phường này được đánh giá cấp độ dịch ở mức 3 dựa vào 2 tiêu chí là mức độ lây nhiễm ở mức 4 và khả năng đáp ứng ở mức cao.
Hiện, TP.Hà Nội chưa có xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ).

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 29.4.2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 145.607 ca COVID-19. Tính đến hết ngày 4.2, trên địa bàn Hà Nội hiện có gần 52.700 F0 đang điều trị, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là 152 ca; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là 171 ca, các bệnh viện của Hà Nội là 2.345 ca.

Đặc biệt, trong 3 ngày gần đây, số F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ điều trị tại các cơ sở thu dung thành phố và các cơ sở thu dung quận, huyện giảm còn dưới 700 ca. Số F0 điều trị tại nhà giảm còn 49.340 người theo dõi, giảm gần 6.000 ca so với 3 ngày trước. Trong ngày 4.2, số ca tử vong do COVID-19 là 23 trường hợp. Như vậy, tính từ ngày 29.4.2021 cho đến nay có 726 ca tử vong.

Bài liên quan
Hà Nội rét đậm, rét hại mùng 2 tết
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết Hà Nội sẽ rét đậm, rét hại vào ngày mùng 2 tết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
44 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội nhiều vùng xanh, chỉ còn 9 xã, phường vùng cam