Biết hai đối tượng vi phạm pháp luật đang bị cơ quan công an điều tra, Võ Văn Chiến đã tiếp cận và 'nổ' rằng có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an, sau đó thỏa thuận nhận 13 triệu đồng để chạy án.

Hà Tĩnh: Lừa chạy án để chiếm đoạt 13 triệu đồng

Lê Đình Dũng | 21/08/2017, 13:56

Biết hai đối tượng vi phạm pháp luật đang bị cơ quan công an điều tra, Võ Văn Chiến đã tiếp cận và 'nổ' rằng có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an, sau đó thỏa thuận nhận 13 triệu đồng để chạy án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Võ Văn Chiến (SN 1984, trú tại xóm 4, xã Hương Giang, huyện Hương Khê) biết được P.T.S. (SN 1990, trú tại xóm 6, xã Hương Giang, huyện Hương Khê) và L.Đ.M. (SN 1980, trú tại xóm Bình Hải, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) đang bị cơ quan công an điều tra vì có hành vi vi phạm pháp luật, y đã tìm cách tiếp cận để lừa đảo.

Khi tiếp xúc được với hai đối tượng S. và M., Chiến nói rằng y có mối quan hệ quen biết, thân cận với lãnh đạo công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, có thể tác độngđể hai đối tượng này được giảm nhẹ tội.

Để cho “con mồi” tin tưởng, Chiến đã làm giả lệnh bắt tạm giam đối với M. rồi đưa cho M. và S. xem, sau đó gạ hai đối tượng này đưa 13 triệu đồng để tác độnggiảm nhẹ hình phạt.

Thực hiện xong hành vi lừa đảo, lấy được tiền của S. và M, Võ Văn Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian dài.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê đã bắt giữ Võ Văn Chiến khi y vừa trở về địa phương.

Quang Cường
Bài liên quan
ĐBSCL: Cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo
Những ngày qua, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) của nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã phát thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức sở này với mục đích lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Lừa chạy án để chiếm đoạt 13 triệu đồng