UBND các huyện đã ban hành các bản cam kết "ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn" phải thu hồi những bản cam kết trên, sau đó UBND, HĐND phải xem xét lại những văn bản này. UBND tỉnh Hã Tĩnh cũng cần vào cuộc , xử lý vụ việc một cách nghiêm minh. Tiến sỹ Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật (Bộ Tư Pháp) nêu quan điểm.

Hà Tĩnh nên sớm thu hồi cam kết 'ưu ái' bia Sài Gòn

Một Thế Giới | 15/10/2015, 20:33

UBND các huyện đã ban hành các bản cam kết "ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn" phải thu hồi những bản cam kết trên, sau đó UBND, HĐND phải xem xét lại những văn bản này. UBND tỉnh Hã Tĩnh cũng cần vào cuộc , xử lý vụ việc một cách nghiêm minh. Tiến sỹ Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật (Bộ Tư Pháp) nêu quan điểm.

Trao đổi với báo giới, Tiến sỹ luật Lê Hồng Sơn, người từng đứng đầu đơn vị chuyên kiểm tra văn bản pháp luật cho rằng những những bản cam kết "ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn, 333 và nước khoáng Sơn Kim" giữa UBND một số huyện tại Hà Tĩnh với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ đã vi phạm điều 6, luật Cạnh tranh.
Theo đó, Điều 6 quy định cơ quan quản lý nhà nước không được thực hiện những hành vi sau đây để cản trở cạnh tranh trên thị trường: Buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan này chỉ định, trừ hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp; Ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường.
"UBND một số huyện đã sử dụng công quyền để ép buộc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ kinh doanh bia Sài Gòn, và đây là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân", tiến sỹ Lê Hồng Sơn phân tích.
Để xử lý sự việc trên, theo tiến sỹ Lê Hồng Sơn thì UBND các huyện đã sử dụng phải thu hồi những bản cam kết trên lại, sau đó UBND, HĐND phải xem xét lại những văn bản trên. Đồng thời UBND tỉnh Hã Tĩnh cần phải vào cuộc , xử lý vụ việc một cách nghiêm minh. Các sở Tư Pháp, sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý những vấn đề trên.
Liên quan đến sự việc "ưu ái bia Sài Gòn" tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Công Thương mới đây cũng lên tiếng xác nhận việc Hà Tĩnh yêu cầu nhân dân, cán bộ uống bia Sài Gòn là không phù hợp với quy định trong pháp luật.
Được biết, Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh đã có văn bản đề nghị Hà Tĩnh báo cáo về vụ việc này và hiện đang tiến hành thu thập thêm thông tin để đề xuất phương án xử lý.
Vinh Hà
>> Kỳ 40: Nixon - Kissinger và Sihanouk với toan tính cuối đời của Mao Trạch Đông...
>> Singapore xử lý nghiêm cửa hàng điện thoại côn đồ lừa du khách Việt
>> Đã đến lúc thuê Kiatisuk thay HLV Miura!
>> Giết mèo khoe trên Facebook, trai Việt bị cảnh sát Đài Loan bắt
>> Ông bầu của Ngọc Trinh, Khắc Tiệp coi thường pháp luật hay giả vờ không biết?
>> Đánh chết bạn tù vì chỗ ngồi xem tivi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
10 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh nên sớm thu hồi cam kết 'ưu ái' bia Sài Gòn