Khoảng 10 ngày trở lại đây, ngao nuôi ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chết hàng loạt. Nhiều hộ dân nuôi ngao bị thiệt hại nặng nề và lâm vào tình cảnh khó trả nợ ngân hàng do vay vốn đầu tư.

Hà Tĩnh: Nhiều hộ dân khốn đốn vì ngao nuôi chết hàng loạt

Quang Cường | 02/09/2022, 14:43

Khoảng 10 ngày trở lại đây, ngao nuôi ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chết hàng loạt. Nhiều hộ dân nuôi ngao bị thiệt hại nặng nề và lâm vào tình cảnh khó trả nợ ngân hàng do vay vốn đầu tư.

Người dân ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 10 ngày trở lại đây xuất hiện tình trạng ngao nuôi trên bãi sông chết hàng loạt. Từ hôm qua 1.9, hiện tượng ngao chết có dấu hiệu dừng lại nhưng tổng thiệt hại của tất cả các hộ nuôi ngao đã lên đến hàng chục tỉ đồng.

ngao-chet-mai-phu-4.jpg
Ngao nuôi chết trắng bãi tại xã Mai Phụ - Ảnh: Quang Cường

Sáng 2.9, phóng viên Một Thế Giới có mặt tại bãi nuôi ngao thuộc xã Mai Phụ, ghi nhận tình trạng ngao chết trắng bãi. Người dân nuôi ngao ở đây buồn bã khi vụ ngao được đầu tư vốn lớn có nguy cơ mất trắng. 

Bà Phạm Thị Hồng (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cho biết, gia đình bà có 15 ha diện tích bãi nuôi ngao, thuộc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận. Tính đến thời điểm này, ngao nuôi của gia đình bà Hồng bị chết trên 80%.

Ông Phạm Dậu (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) nói: “Gia đình tôi có 3 ha bãi nuôi ngao. Bình thường mỗi vụ gia đình đầu tư khoảng 400 triệu đồng mua ngao giống và chi phí nhân công. Nếu thuận lợi thì thu hoạch mỗi vụ được khoảng 1,3 tỉ đồng, trừ tất cả chi phí vẫn có lãi khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại ngao chết khoảng 80% nên vụ này bị thiệt hại rất lớn”.

Ông Phạm Ngọc Thế, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản Hùng Thuận (xã Mai Phụ) cho hay, hợp tác xã có khoảng 30 ha nuôi ngao của 10 hộ xã viên. Hiện tại ngao chết khoảng 80% trên tổng diện tích nuôi.

Riêng hộ gia đình ông Thế có 2 ha diện tích bãi nuôi ngao, mỗi vụ nuôi đầu tư khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng. Nếu không gặp rủi ro thì khi thu hoạch sẽ cho doanh thu gấp đôi số vốn bỏ ra.

ngao-chet-mai-phu-1.jpg
Ông Phạm Ngọc Thế lo lắng vì chưa biết nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt

Hợp tác xã Việt Hồng (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong hai hợp tác xã nuôi ngao tại xã Mai Phụ. Toàn hợp tác xã có 15ha nuôi ngao, hiện tại ngao bị chết khoảng 80% trên toàn bộ diện tích, tổng thiệt hại tính đến thời điểm này ước tính khoảng trên 2 tỉ đồng.

ngao-chet-mai-phu-3.jpg
Toàn xã Mai Phụ có hơn 80 ha bãi nuôi ngao

Theo ông Lê Đình Thành, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận (xã Mai Phụ), khó khăn hiện tại là việc xử lý vỏ ngao chết, vì phải thuê nhân công cào đi đổ với chi phí lớn. Nếu không xử lý kịp thời thì ngao chết sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến việc nuôi tiếp vụ sau.

mai-phu-2.jpg
Ngao chết hàng loạt không những gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân mà còn có nguy cơ ô nhiễm môi trường vùng nuôi

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, toàn xã có hơn 80 ha nuôi ngao của 43 hộ dân. Trong hơn 80 ha nuôi ngao thì hơn 50% diện tích xuất hiện ngao chết. Hiện chưa thể thống kê tổng khối lượng ngao chết song ghi nhận khá nhiều. Địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng huyện Lộc Hà lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân.

ngao-chet-mai-phu-5.jpg
Người dân thu gom vỏ ngao chết để làm sạch môi trường bãi nuôi

Ông Phạm Bá Định, Phó chủ tịch Hội nông dân xã Mai Phụ cho biết, trước tình hình ngao nuôi chết hàng loạt, địa phương đã có kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ về vấn đề vệ sinh môi trường nuôi. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ về lãi suất vay ngân hàng là điều rất cần thiết để bà con có điều kiện tái đầu tư nuôi vụ sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
23 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Nhiều hộ dân khốn đốn vì ngao nuôi chết hàng loạt